Quảng Ninh: Truy vết trên 58.500 người liên quan đến 36 ca mắc Covid-19

B.Phúc 02/02/2021 19:34

Tỉnh Quảng Ninh đã truy vết 58.516 người liên quan đến 36 ca bệnh Covid-19, trong đó F1 là 1.424 trường hợp (có 572 F1 đang cách ly tại cơ sở y tế), F2 là hơn 12.000 trường hợp; F3 là trên 22.000.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cho biết hiện có 5 huyện, thành phố trên địa bàn phát hiện 36 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Chiều ngày 2/2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Uỷ biên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì buổi họp trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Riêng tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, việc kết nối được tiến hành đến tận các trung tâm y tế tuyến huyện.

Báo cáo tại điểm cầu Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cho biết có 5 huyện, thành phố phát hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19. Tổng số bệnh nhân của Quảng Ninh đến thời điểm này là 36 trường hợp.

Hiện Quảng Ninh đã truy vết 58.516 người liên quan đến ca bệnh, trong đó F1 là 1.424 trường hợp (có 572 F1 đang cách ly tại cơ sở y tế), F2 là hơn 12.000 trường hợp; F3 là trên 22.000.

Về điều trị, hiện có 34 trường hợp đang điều trị tại 3 cơ sở y tế được thiết lập của tỉnh, 2 trường hợp nặng hơn nên đã chuyển BV Bệnh Nhiệt đới TW.

Về công suất xét nghiệm, nếu bình thường cả 5 cơ sở xét nghiệm của Quảng Ninh tiến hành được khoảng 2.000 mẫu, thì hiện nay công suất của các đơn vị đã nâng lên, nếu thực hiện xét nghiệm gộp mẫu, mỗi ngày có thể làm được 10.000 mẫu.

Thông tin tại cuộc họp, cho biết, 0h đêm ngày 3/2/2021, Quảng Ninh sẽ phong toả toàn bộ Thị xã Đông Triều.

Hiện các các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh được phân công nhiệm vụ đã bám trụ trực tiếp các “điểm nóng” dịch bệnh . Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khoanh vùng đến 30 Tết kiểm soát ổ dịch Đông Triều và ngày 28 Tết sẽ kiểm soát được ổ dịch Vân Đồn.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cũng đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ ngay một số trang thiết bị phòng chống dịch, hoá chất phun khử khuẩn...

Phát biểu từ điểm cầu Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Đối với Quảng Ninh, ngày hôm qua, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác của Bộ đến làm việc tại tỉnh về công tác phòng chống dịch. Qua nghe báo cáo và từ thực tiễn chống dịch của tỉnh, Bộ Y tế đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND đã quyết liệt, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm... Và lãnh đạo tỉnh đã họp hàng ngày kết nối đến tận lãnh đạo xã để chỉ đạo xuyên suốt về chống dịch.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý, đối với ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã và sẽ phong toả trên diện rộng, nhưng những điểm có ca bệnh thì phải phong toả chặt và lấy mẫu trên diện rộng.

“Riêng đối với các công ty than, hiện có một địa điểm có khoảng 8.000 công nhân đang bị phong toả, đề nghị Quảng Ninh lấy mẫu trên diện rộng, xét nghiệm thật nhanh theo quy định, nếu âm tính thì giải toả ngay để còn đảm bảo công việc”- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Về công tác điều trị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, quan điểm trong đợt dịch lần này là điều trị tại chỗ. Hiện Quảng Ninh đã kết nối với các bệnh viện tuyến trên thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), và hệ thống hội chẩn quốc gia trực tuyến. Do đó, trong quá trình điều trị nếu có khó khăn gì phát sinh, Quảng Ninh phải kết nối và báo cáo ngay để tuyến trên có nhiều hình thức hỗ trợ. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, với 6 bệnh nhân có diễn tiến nặng, các bác sĩ điều trị cần theo dõi sát sao.

Cũng về công tác điều trị, Bộ trưởng cho hay đã giao BV Bạch Mai hỗ trợ kiểm tra lại hệ thống cấp cứu của các đơn vị điều trị đã được phân công.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Bộ Y tế đồng ý hỗ trợ Quảng Ninh trang thiết bị phòng chống dịch, đồng thời Bộ trưởng đề nghị địa phương tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, nâng quy mô xét nghiệm lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Truy vết trên 58.500 người liên quan đến 36 ca mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO