Quảng Trị: Biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Quốc 11/06/2020 16:24

Ngày 11/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt và biểu dương chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Quảng Trị: Biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới

Bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và Tin Lành hoạt động với hơn 82.658 tín đồ.

Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hay, tiêu biểu đã được hình thành như: mô hình “Tổ phụ nữ tôn giáo” ở thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng giúp nhau phát triển kinh thế, giảm nghèo bền vững…

Ngoài ra, phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, đã được các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh ủng hộ nhằm tiếp thêm động lực để người nghèo vươn lên. Từ năm 2016 đến đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp, Ban tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, các tổ chức tôn giáo đã đi thăm và trao tặng 141.731 suất quà Tết với tổng sự tiền hơn 71,3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam…

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn minh”, các tôn giáo đã chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình hay như: Xứ đạo bình yên; Ánh sáng đường quê; Làng Vân kiều không thuốc lá, rượu bia …Bên cạnh đó, các phong trào bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp quý báu của đồng bào các tôn giáo; tôn vinh điển hình các chức sắc, chức việc tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo bà Lê Thị Lan Hương, hoạt động của các tôn giáo thời gian qua đã có những đóng góp tích cực trong việc phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cùng chung tay với chính quyền các cấp xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO