Quảng Trị chuẩn bị chào đón ngày lễ lớn: Rộn ràng mà trang nghiêm

Nghĩa Văn 29/04/2022 10:15

Không khí chuẩn bị Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và Chương trình nghệ thuật đang diễn ra rộn ràng mà trang nghiêm.

Theo đó, ngày 28/4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị tổ chức Tổng duyệt Chương trình Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành (sẽ diễn ra vào ngày 30/4); Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022) và Chương trình nghệ thuật (sẽ diễn ra vào ngày 29/4).
Theo đó, ngày 28/4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị tổ chức Tổng duyệt Chương trình Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành (sẽ diễn ra vào ngày 30/4); Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022) và Chương trình nghệ thuật (sẽ diễn ra vào ngày 29/4).
Nói về không khí của những ngày này tại Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Thỉu (SN 1955, cựu chiến binh và là thương binh hạng 4/4 đang trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, qua sự trang hoàng, chuẩn bị… bà cảm nhận rõ sự rộn ràng, khí thế nhưng trang nghiêm tại địa phương để chào mừng các sự kiện trên.
Nói về không khí của những ngày này tại Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Thủy (67 tuổi, cựu chiến binh và là thương binh hạng 4/4 đang trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, qua sự trang hoàng, chuẩn bị… bà cảm nhận rõ sự rộn ràng, khí thế nhưng trang nghiêm tại địa phương để chào mừng các sự kiện trên.
Ông Nguyễn Hữu Tiếp (SN 1950, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) chia sẻ, ông tham gia du kích năm 1972, thời điểm đó nhiều đồng đội của ông đã hy sinh. Đến nay, ông được chứng kiến cảnh đất nước hòa bình, thống nhất và thấy thế hệ trẻ sau này luôn có những hành động cụ thể, thiết thực, trang nghiêm… để bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ đến sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước khiến ông vô cùng xúc động.
Ông Nguyễn Hữu Tiếp (72 tuổi, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) chia sẻ, ông tham gia du kích năm 1972, thời điểm đó nhiều đồng đội của ông đã hy sinh. Đến nay, ông được chứng kiến cảnh đất nước hòa bình, thống nhất và thấy thế hệ trẻ sau này luôn có những hành động cụ thể, thiết thực, trang nghiêm… để bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ đến sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước khiến ông vô cùng xúc động.
Chị Hồ Thị Hiếu (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hào hứng trước sự trang hoàng, chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp diễn ra của UBND tỉnh và cho rằng điều này giúp thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn về sự kiện lịch sử của địa phương, đất nước. Đồng thời, điều này cho thấy sự khởi sắc của tỉnh Quảng Trị sau thời gian bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19.
Chị Hồ Thị Hiếu (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hào hứng trước sự trang hoàng, chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp diễn ra của UBND tỉnh và cho rằng điều này giúp thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn về sự kiện lịch sử của địa phương, đất nước. Đồng thời, điều này cho thấy sự khởi sắc của tỉnh Quảng Trị sau thời gian bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19.
Chị Lê Thị Tú (giáo viên, trú tại thị trấn Hố Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) chia sẻ, những ngày chị thường lồng ghép những nội dung liên quan đến sự kiện giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào trong các bài dạy của mình để học sinh cảm nhận rõ hơn sự hy sinh, mất mát trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của thế hệ cha ông qua đó giúp các em có thêm động lực để học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích với xã hội.
Chị Lê Thị Tú (giáo viên, trú tại thị trấn Hố Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) chia sẻ, những ngày này, chị thường lồng ghép những nội dung liên quan đến sự kiện giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào trong các bài dạy của mình để học sinh cảm nhận rõ hơn sự hy sinh, mất mát trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của thế hệ cha ông qua đó giúp các em có thêm động lực để học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích với xã hội.
Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam thông tin, trước đó Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch và triển khai đến các đơn vị để tập luyện. Dù thời gian tập luyện không nhiều (từ ngày 12/4 – PV) tuy nhiên, với sự khẩn trương, nghiêm túc đến nay cơ bản các đơn vị đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam thông tin, trước đó Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch và triển khai đến các đơn vị để tập luyện. Dù thời gian tập luyện không nhiều (từ ngày 12/4 - PV) tuy nhiên, với sự khẩn trương, nghiêm túc đến nay cơ bản các đơn vị đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 28/4, Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt các chương trình và tiếp tục khẩn trương hoàn thiện những điểm chưa đạt yêu cầu; nhìn chung đơn vị luôn bám sát yêu cầu mà kế hoạch UBND tỉnh đề ra và đã sẵn sàng cho các buổi lễ, ông Hoàng Nam cho hay.
Ngày 28/4, Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt các chương trình và tiếp tục khẩn trương hoàn thiện những điểm chưa đạt yêu cầu; nhìn chung đơn vị luôn bám sát yêu cầu mà kế hoạch UBND tỉnh đề ra và đã sẵn sàng cho các buổi lễ, ông Hoàng Nam cho hay.
Bên cạnh đó, theo Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh được yêu cầu tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu và Nhân dân trong suốt thời gian diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm; có phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức hoạt động.
Bên cạnh đó, theo Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh được yêu cầu tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu và Nhân dân trong suốt thời gian diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm; có phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức hoạt động.
Bên cạnh đó, theo Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh được yêu cầu tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu và Nhân dân trong suốt thời gian diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm; có phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức hoạt động.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị chuẩn bị chào đón ngày lễ lớn: Rộn ràng mà trang nghiêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO