Quảng Trị: ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’

Ảnh: Minh Hồng 29/04/2016 10:01

Ngày 28/4, tại xã Gio An (Gio Linh, Quảng Trị), Ủy ban MTTQ Quảng Trị tổ chức lễ phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Đức Chính trao tượng trưng 30 nhà đại đoàn kết cho xã Gio An.

Đến dự có ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, nhân dân xã Gio An.

Qua 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động và chỉ đạo, Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thời kỳ mới của đất nước, kế thừa và phát huy những giá trị, kết quả quan trọng của 2 CVĐ, đồng thời đảm bảo thống nhất công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chương trình, đề án của Chính phủ về xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên cơ sở tích hợp và phát triển nội dung 2 CVĐ trên, với 5 nội dung trọng tâm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị “cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về mục đích và ý nghĩa xây dựng NTM, văn minh đô thị là làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị thay đổi cách toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN…; Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung và kiến nghị bổ sung các cơ chế, chính sách trong công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc thực hiện CVĐ”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

Đối với các cấp ủy, UBND các cấp, cần phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa của CVĐ, xem CVĐ là phương thức để chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận, động viên các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng, hợp sức thực hiện hiệu quả CVĐ; đồng thời kêu gọi các công ty, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh tích cực, hăng hái tham gia CVĐ, có những việc làm thiêt thực và hiệu quả trong xây dựng NTM, văn minh đô thị.

Ông Hoàng Đức Thắng trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đức Chính và ông Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 10 nhà đại đoàn kết, trị giá 300 triệu đồng và 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng, được trích từ Quỹ Vì Người nghèo tỉnh; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại xã Gio An.

Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự buổi lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại Gio An; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Gio An đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường ở các khu dân cư.

Hữu Chính

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO