Quốc hội Nhật Bản chính thức bầu ông Fumio Kishida làm Thủ tướng

PV 11/11/2021 07:00

Trong ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội đặc biệt, ngày 10/11, ông Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng nước này.

Kỳ họp đặc biệt này được tổ chức sau cuộc bầu cử hạ viện hôm 31/10, trong đó đảng LDP của Thủ tướng Kishida đã giành được 261 trong tổng số 465 ghế, duy trì đa số ghế tuyệt đối ổn định ở cơ quan lập pháp này. Sau đó, Thủ tướng Kishida sẽ công bố thành phần nội các mới.

Sau kỳ họp đặc biệt này của Quốc hội, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tổ chức phiên họp bất thường của Quốc hội vào tháng tới để thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong tài khóa 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Nhật Bản chính thức bầu ông Fumio Kishida làm Thủ tướng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO