Đề nghị làm rõ ai tiếp tay làm giả hồ sơ thương binh

V.Thắng 28/10/2018 07:30

Thời gian vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tích cực vào cuộc để những người có công với cách mạng được hưởng chế độ chính sách; nhưng đã có rất nhiều trường hợp chưa một ngày phục vụ quân ngũ lại nghiễm nhiên trở thành thương binh.

Đề nghị làm rõ ai tiếp tay làm giả hồ sơ thương binh

Ảnh minh họa.

Nhấn mạnh thời gian qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tích cực vào cuộc để những người có công với cách mạng được hưởng chế độ chính sách đầy đủ; nhưng có những trường hợp chưa từng phục vụ quân ngũ lại nghiễm nhiên trở thành thương binh- ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) đưa ra dẫn chứng: Báo cáo của Bộ LĐTBXH cho thấy, đến tháng 4/2017, kết quả thanh tra tại 5 quân khu và 29 địa phương phát hiện 1.800 hồ sơ giả mạo, việc làm giả ở nhiều địa phương khá công khai, những người có nhu cầu tìm đến đối tượng cò mồi, điền vào hồ sơ và nộp tiền.

“Cử tri đặt câu hỏi bản thân các đối tượng làm giả có thể tự làm giả hồ sơ hay không, tại sao quy trình xác nhận thương binh rất chặt chẽ, qua nhiều khâu và nhiều cơ quan có thẩm quyền xác nhận mà vẫn có thể trót lọt. Có hay không có sự câu kết với cán bộ có thẩm quyền? Nếu có thì ai đã tiếp tay cho các trường hợp này? Tại sao các vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong thời gian dài và số lượng lớn như vậy mà các địa phương lại không phát hiện ra chỉ đến khi thanh tra của Bộ Quốc phòng và Bộ LĐTBXH vào cuộc thì mới phát hiện”- bà Thủy đặt vấn đề, đồng thời cho biết thêm có người bị vết thương do lao động cũng đi giám định làm hồ sơ thương binh, trong khi đó nhiều người có công do không còn giấy tờ gốc nên không được công nhận đang là nỗi day dứt.

Trên cơ sở đó, bà Thủy đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH phải thanh tra toàn diện để giải quyết triệt để, cố ý vụ lợi thì phải xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của nhân dân vì nhân dân là “tai mắt”, những ai từng đi bộ bội, bị thương thế nào thì nhân dân đều biết cả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị làm rõ ai tiếp tay làm giả hồ sơ thương binh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO