Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại New York

Theo Vietnamplus 27/07/2018 14:29

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2018 của Quốc hội, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại New York, từ ngày 26-27/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại New York

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (bên phải) nói chuyện với cán bộ nhân viên phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan bên cạnh phái đoàn. (Ảnh: TTXVN).

Chuyến thăm nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cán bộ Việt Nam đang làm việc tại New York, đồng thời trao đổi với bạn bè Mỹ thân thiết với Việt Nam về quan hệ hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ các cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York, Phó Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc-Đại sứ Đặng Đình Quý, đại diện các cơ quan Việt Nam tại Liên hợp quốc như TTXVN, VTV, Trung tâm Xúc tiến Thương mại... trình bày về hoạt động của các đơn vị, những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết Quốc hội Việt Nam đã đang và sẽ luôn tích cực trợ giúp các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các cơ quan đại diện tại New York chú trọng cập nhật, nghiên cứu sâu chính sách thương mại của chính quyền Mỹ để có những tư vấn hiệu quả, giúp Quốc hội đề xuất những giải pháp ứng phó thỏa đáng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại New York - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp bạn bè Mỹ từng ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. (Ảnh: TTXVN).

Tại cuộc gặp gỡ các bạn bè Mỹ thân thiết với Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã điểm lại những nét chính trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Mỹ, nhấn mạnh đến những thành tựu nổi bật gần đây trong quan hệ hai nước.

Về phần mình, các bạn bè Mỹ đưa ra một số kiến nghị giúp Việt Nam có chiến lược đúng đắn đối với quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Bên cạnh đó, các bạn bè Mỹ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam kiên định đi theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế nhằm đem lại lợi ích cho mọi người dân.

Các cuộc gặp gỡ được tổ chức tại trụ sở của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng kết thúc chuyến thăm Mỹ của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại New York

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO