Quyền của ai?

M.Loan 01/11/2018 07:00

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đang ở tuần làm việc thứ 2. Kể từ đầu kỳ họp, hoạt động của Quốc hội diễn ra đúng lịch trình. Các ĐBQH, các thành viên Chính phủ đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và thẳng thắn trước các vấn đề lớn được đặt ra tại nghị trường, đúng như yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói tại phiên khai mạc kỳ họp.

Riêng vấn đề cung cấp thông tin cho báo chí hay việc trao đổi với báo chí của ĐBQH và các thành viên Chính phủ ở kỳ họp này cũng gần tiệm cận được yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội nêu. Nói là gần bởi đôi khi, báo chí vẫn còn cảm thấy khó tiếp cận với ĐBQH là thành viên Chính phủ để nêu lên những băn khoăn, thắc mắc của cử tri; mà đôi khi chuyện đó lại không hoàn toàn là… lỗi của tư lệnh ngành.

Bên hành lang Quốc hội, các phóng viên đi tìm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- nơi vừa đưa ra Thông tư làm dậy sóng dư luận với mong muốn Bộ trưởng nêu lên quan điểm của mình về việc làm của “cán bộ rà soát năng lực hạn chế, yếu kém” (theo cách nói của Bộ trưởng tại phiên chất vấn sáng qua).

Quyền tiếp cận thông tin là của các cơ quan truyền thông; quyền trả lời hay không trả lời là của Bộ trưởng. Đương nhiên, nếu Bộ trưởng trả lời báo chí tức là Bộ trưởng đang giải thích để dư luận hiểu công việc của ngành mình- đó là việc làm mà theo như Chủ tịch Quốc hội đã từng nhận xét là tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp theo đúng quy chế của Quốc hội. “Đề nghị Chính phủ, bộ trưởng, các cơ quan của Quốc hội tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí”, Chủ tịch Quốc hội đã nói thế và thêm: “Báo chí đứng phỏng vấn cứ đưa tay từ chối, nhìn hình ảnh ấy rất khó chịu”.

Trở lại câu chuyện bên hành lang Quốc hội liên quan đến Thông tư đã được gỡ bỏ-có thể thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập tức lắng nghe dư luận- đó là điểm cần ghi nhận; nhưng việc, một cán bộ của Bộ này cứ cố gắng thay Bộ trưởng khoát tay, từ chối báo chí với lý do “không biết phóng viên ấy thế nào?”- “hình ảnh ấy rất khó chịu”; thậm chí còn khó chịu hơn mức “rất khó chịu” vì chuyên viên đang làm thay cái quyền mà Bộ trưởng chưa chắc đã có ý định ứng xử vậy với phóng viên, ấy là từ chối trả lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyền của ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO