Quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau

Thanh Tùng 18/12/2018 22:29

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại phiên họp thứ 3 cũng là phiên bế mạc Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” do Quốc hội Việt Nam, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 17 đến 18/12

Tại phiên họp, các diễn giả nhận định: Việt Nam là một trong 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Cuối thế kỷ 21, nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng từ 10 - 12% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp, GDP có thể tổn thất khoảng 10%. Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, thách thức trong quá trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 13 về ứng phó với BĐKH – nhất là các thách thức về đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân: Qua 3 thập kỷ thực hiện xóa đói giảm nghèo, Việt Nam đã đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm nghèo trước thời hạn. 43 triệu người tại Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo trong giai đoạn từ 1993-2008. Tỉ lệ thiếu đói cũng giảm mạnh và thiếu đói kinh niên đã được xóa bỏ trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, BĐKH ở Việt Nam đang ngày càng phức tạp, khó lường, diễn ra nhanh hơn so với dự báo, tác động nặng nề đến người dân và các ngành, lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu. Tình trạng khai thác và sử dụng nước, phát triển thủy điện ở các nước trên thượng nguồn sông Hồng, sông Mekong đã và đang có ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tác động này làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu như gia tăng lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, Việt Nam sẽ nghiên cứu sử dụng Bộ Công cụ của IPU để Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện công tác giám sát một cách hiệu quả. Kết quả đạt được của Hội nghị sẽ là những tài liệu quan trọng, những kinh nghiệm quý báu để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sử dụng trong quá trình tham gia hoạch định, quyết định chính sách vì các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định quyết tâm chính trị của của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO