100 triệu USD tìm thuốc chống sốt rét mới

Duy Long 18/04/2018 07:45

Tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Thụy Sỹ, Novartis, trong hôm 17/4 đã tuyên bố đầu tư 100 triệu USD cho Dự án nghiên cứu kéo dài 5 năm để tìm ra phương thuốc mới trị bệnh sốt rét, chứng bệnh lây truyền qua muỗi từng cướp đi sinh mạng của 445.000 người trong năm 2016.

Trong năm 2016, thế giới ghi nhận khoảng 216 triệu trường hợp nhiễm bệnh sốt rét, tăng thêm 5 triệu trường hợp so với năm trước đó- theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Khoảng 90% trong tổng số 445.000 trường hợp tử vong do sốt rét xảy ra tại châu Phi, tuy nhiên người dân ở các khu vực Đông Nam Á, phía Đông Địa Trung Hải, Tây Thái Bình Dương và cả châu Mỹ cũng chịu rủi ro lớn mắc phải căn bệnh này.

Trong một nỗ lực nhằm giảm tải gánh nặng khổng lồ mà các quốc gia châu Phi đang phải gánh chịu, Norvatis nói rằng họ sẽ khởi động một chiến lược nhằm đưa ra mức giá hợp lý cho loại thuốc chống sốt rét mới. Trong một tuyên bố, Tập đoàn này nói rằng họ sẽ giúp trẻ em bị mắc sốt rét có thêm khả năng tiếp cận với các biện pháp điều trị.

Tuyên bố mà Novartis đưa ra xuất hiện trong lúc mà Senegal tổ chức một cuộc hội thảo liên châu Phi để bàn về cách chống bệnh sốt rét. Số trường hợp tử vong vì sốt rét đã giảm hơn 60% trong khoảng 2000 - 2015, nhưng do chủng vius ngày càng kháng các loại thuốc hiện tại, nên cuộc chiến chống lại căn bệnh này đang gặp khó khăn.

“Khả năng kháng thuốc của virus sốt rét là mối đe dọa lớn nhất trong cuộc chiến chống căn bệnh này suốt 20 năm qua” - Giám đốc điều hành Novartis, Vas Narasimhan đánh giá và nói: “Nhân loại không thể cứ chờ đợi, bởi vậy chúng tôi cam kết thúc đẩy việc nghiên cứu các biện pháp điều trị thế hệ mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    100 triệu USD tìm thuốc chống sốt rét mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO