3 quốc gia Trung Đông và Nga lập liên minh chống IS

Khánh Duy 28/09/2015 07:58

Hãng tin RT của Nga ngày 27/9 cho hay nước này cùng 3 quốc gia Trung Đông khác gồm Iran, Iraq và Syria đã thỏa thuận thành lập một Trung tâm thông tin có trụ sở ở thủ đô Baghdad của Iraq để phối hợp các chiến dịch chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga cùng Syria, Iraq, Iran đã bắt đầu thành lập liên minh riêng
chống chủ nghĩa khủng bố. (Nguồn: Reuters).

Theo thông tin ban đầu, mục tiêu chính của Trung tâm thông tin này sẽ là thu thập, xử lý và phân tích các tin tức tình báo về tình hình ở khu vực Trung Đông – chủ yếu là vì mục đích phục vụ cho chiến dịch chống phiến quân IS trong khu vực - Hãng RT dẫn nguồn ngoại giao-quân sự Nga cho hay.

Trung tâm thông tin có trụ sở ở thủ đô của Iraq đứng đầu là một quan chức thuộc một trong số các nước thành lập, và sẽ được thay đổi luân phiên theo nhiệm kỳ cứ 3 tháng một lần. Theo một số nguồn tin, Iraq sẽ bắt đầu tiếp nhận và đóng vai trò nhà vận hành Trung tâm này trong vòng 3 tháng tới.

Nga, Iran, Iraq và Syria có khả năng cũng sẽ sử dụng Trung tâm thông tin này để phối hợp các kế hoạch tấn công nhằm vào phiến quân IS, theo nguồn tin, thêm rằng thảo thuận giữa các bên được xem như một cột mốc mới trong việc liên minh các nước trong khu vực nhằm mục tiêu chung là chống chủ nghĩa khủng bố - chủ yếu là phiến quân IS.

Bộ tư lệnh chiến dịch chung của quân đội Iraq đã xác nhận Thỏa thuận hợp tác này trong hôm 26-9, nói rằng Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh “Nga ngày càng quan ngại về sự hiện diện của hàng nghìn tay khủng bố đang gây nên các hoạt động tội ác dưới danh nghĩa Nhà nước Hồi giáo tự xưng”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim Jaafari đang có mặt ở New York, Mỹ cho hay, nước họ vẫn chưa tiếp nhận một số cố vấn quân sự đến từ Nga nhằm hỗ trợ các chiến dịch của chính quyền Baghdad.

Trước đó, trong ngày 25-9, Kênh truyền hình Foxx News của Mỹ cũng từng đưa thông tin về việc 4 quốc gia trên hợp tác ở Baghdad, tuy nhiên Người phát ngôn của Diện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này. “Chúng ta đã nói rằng có rất nhiều báo cáo không đúng sự thật” - ông Peskove nói.

Hiện nay có nhiều báo cáo của các hãng truyền thông phương Tây liên tục đưa tin sai trái về việc nước Nga đang thúc đẩy mối quan hệ quân sự với Syria và nhiều quốc gia Trung Đông khác để đối phó với chủ nghĩa khủng bố trong khu vực. Một số hãng truyền thông phương Tây còn nói rằng Nga đang triển khai nhiều phi cơ chiến đấu, xe tăng tới Syria và đang xây dựng một cơ sở quân sự ở thành phố Latakia của nước này.

Tuy nhiên, giới chức Nga hoàn toàn bác bỏ những thông tin trên, thêm rằng việc Moscow đang tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Chính phủ Syria là hành động phù hợp với các thỏa thuận song phương giữa hai nước.

“Nga chưa từng che giấu về mối quan hệ hợp tác quân sự, kỹ thuật với Syria. Đất nước chúng tôi từ lâu đã cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Syria theo đúng thỏa thuận vẫn còn hiệu lực giữa hai bên” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova từng nói từ hồi đầu tháng.

Mỹ và các nước phương Tây thời gian qua cũng liên tục cáo buộc Moscow đang tìm cách gia tăng hiện diện quân sự ở một số quốc gia trong khu vực Trung Đông, và hành động đó là có mưu tính. Tuy nhiên, giới chức các nước này lại cố tình phớt lờ mối quan hệ hợp tác quân sự lâu dài và đến nay vẫn còn hiệu lực giữa Nga và Syria; chiếu theo các thỏa thuận đó, việc Nga cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Syria là không có gì sai trái.

Về phần mình, Chính phủ Syria hiện đang mong chờ chính sách chống khủng bố của Nga sẽ tỏ ra hữu hiệu hơn là các chiến dịch không kích nhằm vào IS của liên minh mà Mỹ dẫn đầu.

“Moscow đang hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi và phối hợp với Syria” – Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nói – “Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì cả. Chúng tôi coi nước Nga như một người bạn và là một đồng minh chiến lược luôn trung thực trong các hành động của mình”.

Trong một khoảng thời gian dài, Nga luôn khẳng định về sự cần thiết phải thành lập một liên minh quốc tế mới chống khủng bố thay vì các chiến dịch không hiệu quả của Mỹ và các đồng minh; trong đó có việc hợp tác với quân đội Chính phủ Syria để mở cuộc chiến chống phiến quân ngay trên bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 quốc gia Trung Đông và Nga lập liên minh chống IS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO