Algeria tìm biện pháp đối phó với tình trạng kinh tế khó khăn

24/03/2020 08:00

Trong phiên họp khẩn cấp với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune, biện pháp hàng đầu được Hội đồng Bộ trưởng Algeria ưu tiên thực hiện là cố gắng giảm kim ngạch nhập khẩu từ 41 tỷ USD xuống còn 31 tỷ USD.

Ngân sách hoạt động của Nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh cắt giảm 30%. Bên cạnh đó, Algeria cũng sẽ ngừng tham vấn các nhóm chuyên gia nước ngoài - sẽ giúp tiết kiệm khoảng 7 tỷ USD/năm, cũng như hoãn khởi động các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo lịch trình.

Hoài An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Algeria tìm biện pháp đối phó với tình trạng kinh tế khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO