Ấn Độ - Pakistan căng thẳng cao độ

Khánh Duy 29/09/2016 20:10

Tình hình quan hệ giữa hai nước sở hữu sức mạnh hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan, ngày càng trở nên căng thẳng sau khi Pakistan tố cáo quân đội Ấn Độ “khai hỏa vô cớ” nhằm vào họ khiến 2 binh sỹ thiệt mạng, cùng lúc Pakistan tổ chức tập trận rầm rộ để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra dọc Đường Kiểm soát ngăn cách nước này với Pakistan. (Nguồn: AFP).

Trung tướng Ranbir Singh, người đứng đầu các chiến dịch quân sự của Ấn Độ, hôm 29/9 cho hay quân đội nước này đã nhận được “thông tin đáng tin cậy” trong ngày 28/9 rằng các đội khủng bố đã xuất hiện gần Đường Kiểm soát (LoC) phân cách nước này và Pakistan với dự định thực hiện “các cuộc tấn công khủng bố” tại khu vực Kashmir đang tranh chấp và một số thành phố khác ở Ấn Độ.

Quân đội Ấn Độ đã đáp trả bằng các cuộc tấn công chính xác trong đêm, gây thiệt hại đáng kể đối với “những kẻ khủng bố và những kẻ ủng hộ chúng”, ông Singh nói. Ngoài ra không có thêm chi tiết nào khác.

Về phần mình, quân đội Pakistan lập tức bác bỏ thông tin về một cuộc tấn công như vậy, nhưng cho biết 2 binh sỹ của họ đã bị thiệt mạng trong một vụ đấu súng ở khu vực biên giới xảy ra trong hôm 29/9; cùng 9 người khác bị thương. Kênh truyền thông của quân đội cũng nói trong một tuyên bố rằng Pakistan đã đáp trả lại vụ “khai hỏa vô cớ” từ Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án “hành động vô cớ và hung hăng của lực lượng vũ trang Ấn Độ” đã khiến 2 binh sỹ của họ thiệt mạng.

“Mục đích hướng tới một mối quan hệ láng giềng hòa bình của chúng tôi không nên bị lầm tưởng là thể hiện thái độ yếu ớt” - ông Sharif tuyên bố - “Các lực lượng của chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajwa, trong khi đó, bác bỏ tuyên bố về cuộc tấn công chính xác mà Ấn Độ đưa ra.

“Họ đã khai hỏa ở khu vực Đường Kiểm soát và sau đó lại đưa ra tuyên bố giả về một cuộc tấn công chính xác” - ông Bajwa nói - “Quân đội Pakistan đã chuẩn bị để đáp trả theo cách tương xứng đối với mọi hành động hung hăng nếu tiếp tục xảy ra”.

Tình trạng căng thẳng đã leo thang cao độ giữa hai quốc gia láng giềng kể từ sau vụ việc 4 tay súng Pakistan tấn công một trại lính tại thị trấn Uri của Ấn Độ vào ngày 18-9 vừa qua, khiến 18 binh sỹ thiệt mạng. Ấn Độ đã tuyên bố rằng Pakistan ủng hộ các lực lượng phiến quân, trong khi Pakistan bác bỏ cáo buộc này.

Ấn Độ và Pakistan, đã trải qua 4 cuộc chiến, đều có tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp Kashmir. Ấn Độ từng buộc tội Pakistan ủng hộ một lực lượng phiến quân vũ trang trong khu vực thung lũng mà họ đã quản lý trong nhiều năm liền.

Vùng Kashmir cũng trở nên bất ổn trở lại bởi các vụ biểu tình bạo lực kể từ ngày 9/7 vừa qua, khi lực lượng Ấn Độ tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân trẻ tuổi tên Burhan Wani, và khiến 70 người khác thiệt mạng.

Hiện tại, chi tiết về vụ tấn công ở biên giới giữa hai nước vẫn chưa được công bố, tuy nhiên ông Singh nói rằng các chiến dịch của họ đã kết thúc và sẽ không tiếp diễn nữa. Giới phân tích cho rằng, một cuộc tấn công như vậy mang tính chất nghiêm trọng bởi nó được đánh giá là hành động quân sự mạnh mẽ nhất mà Ấn Độ đưa ra nhằm vào Pakistan trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Chính phủ Ấn Độ cũng từng cân nhắc hàng loạt lựa chọn quân sự sau khi thành phố Mumbai của họ hứng chịu loạt vụ tấn công hồi năm 2008 khiến hơn 160 thường dân thiệt mạng, nghi do phiến quân Pakistan thực hiện. Tuy nhiên, cuối cùng Delhi đã lựa chọn im lặng do sức ép ngoại giao từ cộng đồng quốc tế.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có một bài phát biểu khiến nhiều người xem như một lời kêu gọi kiềm chế chiến lược, trong khi chính phủ nước này đang xem xét các biện pháp ngoại giao khác nhằm cô lập Pakistan trong thời gian gần đây.

Các lựa chọn này bao gồm việc xem xét lại các điều khoản trong Hiệp ước nước sông Ấn được ký kết với Pakistan từ năm 1960 và việc coi Pakistan là một đối tác thương mại hàng đầu. Ấn Độ mưới đây cũng tuyên bố rút khỏi một cuộc họp thượng đỉnh khu vực tổ chức tại Islamabad (Pakistan) vào tháng 11 tới, trong đó có sự góp mặt của lãnh đạo Bangladesh, Afghanistan và Bhutan.

Quân đội Pakistan đang tổ chức một cuộc tập trận lớn ở khu vực biên giới giáp bang Rajasthan của Ấn Độ, với sự tham gia của hơn 15.000 lính lục quân và khoảng 300 binh sĩ không quân. Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng pháo binh, sư đoàn số 5 ở Karachi, sư đoàn biệt kích số 2 ở Multan và lữ đoàn 205. Toàn bộ lực lượng biên phòng Ấn Độ ở khu vực biên giới với Pakistan đã được nâng cấp báo động cao nhất để theo dõi sát các diễn biến liên quan đến cuộc tập trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ - Pakistan căng thẳng cao độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO