Ấn Độ giới hạn cân nặng của cặp sách

28/10/2019 08:00

Theo chỉ thị của Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ, trọng lượng cặp sách của học sinh từ lớp 1 đến 10 trên cả nước tối đa 5 kg.

Ấn Độ giới hạn cân nặng của cặp sách

Trọng lượng tối đa cặp sách của học sinh lớp 1 và 2 không được vượt quá 1,5 kg, lớp 3 đến 5 không quá 3 kg, lớp 6 đến 8 khoảng 4 kg, lớp 9 là 4,5 kg và lớp 10 không quá 5 kg. “Việc mang cặp sách quá nặng là mối đe dọa với sức khỏe học sinh, đối tượng đang có nhiều thay đổi về cơ thể. Nếu không can thiệp sớm, thể hình của giới trẻ Ấn Độ sẽ không thể cải thiện” - Snikdha Misra, cán bộ phụ trách giáo dục của Bộ Phát triển nguồn nhân lực, nói.

Theo các chuyên gia, khi trẻ mang cặp sách nặng, dây đeo đè vào các cơ phần cổ gây đau đầu, đau vai, lưng và cánh tay. Việc khoác cặp sách nặng trên một vai khiến cơ bắp bị căng, cột sống nghiêng về phía đối diện, làm mất cân bằng, gây co thắt cơ và đau lưng…

Trước đó đầu tháng 9, chính quyền bang Manipur, Ấn Độ thi hành “ngày đi học không cặp sách” vào thứ bảy hàng tuần cho học sinh từ lớp 1 đến 8 tại tất cả trường công và tư. Các em được tham gia hoạt động ngoại khóa, trò chơi thể thao, giải trí và làm cho trường học trở thành nơi học tập vui vẻ hơn vào tất cả thứ bảy.

H.Chiến

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ giới hạn cân nặng của cặp sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO