Anh phát hiện thêm nhiều tòa nhà dễ ‘bắt lửa’ giống Grenfell Tower

Linh Chi 24/06/2017 08:35

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, chính phủ Anh đã tổ chức hàng loạt cuộc kiểm tra đối với khoảng 600 tòa nhà cao tầng trên khắp đất nước này để phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống cháy nổ, tránh trường hợp hỏa hoạn đau lòng tương tự xảy ra.

Tòa nhà Grenfell Tower chỉ còn trơ khung xương sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 79 người chết. (Nguồn: AFP).

Được biết, cuộc kiểm tra rầm rộ này là một phần trong quá trình điều tra liên quan tới vụ hỏa hoạn ở tòa nhà Grenfell Tower, vụ việc đã cướp đi ít nhất 79 sinh mạng và làm dấy lên nhiều câu hỏi rằng lớp sơn phủ bao quanh tòa nhà có thể là nguyên nhân khiến cho ngọn lửa lan rất nhanh.

Thủ tướng Anh Theresa May đã nói rằng lớp sơn phủ dễ cháy ở các tòa nhà chung cư tương tự đang được kiểm tra. Hiện nước Anh có khoảng 4.000 tòa nhà chung cư cao tầng giống như Grenfell Tower trên khắp cả nước, trong đó theo một báo cáo từ các hội đồng địa phương, có khoảng 600 trong số này có lớp sơn phủ.

Bởi vậy, 600 tòa nhà có lớp sơn phủ này đang được các cơ quan chính phủ Anh kiểm tra. Theo một người phát ngôn của Cơ quan Cộng đồng và Chính quyền địa phương, các tòa nhà này có độ cao ít nhất 18 m, và có khả năng có lớp sơn phủ tương tự như tòa nhà chung cư Grenfell Tower.

Trong một bài phát biểu trước Hạ viện Anh, bà May cho hay các quan chức ngành cứu hỏa nước này đã nhận được báo cáo trên và hiện đang đưa ra tất cả hành động có thể để đảm bảo mức độ an toàn cho các tòa nhà đồng thời thông báo để người dân cảnh giác.

“Chúng ta không thể và sẽ không cho phép người dân phải sống trong những ngôi nhà không an toàn” - bà May tuyên bố.

Giới truyền thông Nga từng đăng tải nhiều thông tin cho rằng lớp sơn phủ của tòa nhà Grenfell Tower - mới được tu sửa lại hồi năm ngoái - là một loại hợp chất nhôm. Loại sơn phủ này, được sử dụng để sơn phần tường bên ngoài tòa nhà, được cho là có giá rẻ hơn khoảng 6.300 USD so với loại sơn có tính chống lửa.

Một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho hay các mẫu vật thu từ 600 tòa nhà chung cư cao tầng trên khắp cả nước sẽ được mang đi kiểm tra, và cơ sở kiểm tra có đủ khả năng tiếp nhận khoảng 100 mẫu mỗi ngày. Tính đến hôm 23/6, đã có 7 mẫu sơn phủ từ số nhà trên đã được phát hiện là có tính chất dễ cháy.

Dù chính phủ Anh không công bố tên 7 tòa nhà trên, nhưng một hội đồng địa phương ở khu vực phía Bắc thủ đô London cho hay họ đang xóa bỏ lớp sơn phủ của 5 tòa nhà chung cư cao tầng ở khu vực Chalcots Estate, Swiss Cottage nằm ở Tây Bắc thủ đô. Hội đồng này cũng cam kết sẽ cử người kiểm tra an toàn thường xuyên để cảnh báo với người dân về khả năng xảy ra hỏa hoạn.

“Các kết quả mới đến từ phòng thí nghiệm đã cho thấy lớp sơn phủ bên ngoài một số tòa nhà có chứa hợp chất nhôm” - bà Georgia Gould, người đứng đầu hội đồng Camden, nói trong một tuyên bố, thêm rằng lớp sơn phủ này đã không tuân thủ đúng tiêu chuẩn mà họ đặt ra đối với các tòa nhà chung cư cao tầng.

Muitun Begum, 42 tuổi, tình nguyện viên chăm sóc trẻ em từng sống tại một trong các tòa nhà mới được phát hiện có lớp sơn phủ dễ cháy, đã hoan nghênh các biện pháp an toàn mới mà chính phủ đang áp dụng. Nhưng bà nói rằng gia đình bà hiện đang phải sống trong sợ hãi sau khi biết rằng lớp sơn phủ bên ngoài khu chung cư của họ không khác gì tòa nhà vừa bị hỏa hoạn.

“Thông tin đó làm tôi cảm thấy rất lo lắng” - bà Begum nói sau khi đọc bức thư từ phía hội đồng Camden. Về vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Grenfell Tower, bà nói: “Mọi người vẫn đặt ra câu hỏi rằng: Tại sao lửa lại lan nhanh đến vậy? Nó bốc lên như kiểu giấy bị cháy. Giờ chúng tôi cũng cảm thấy không an toàn chút nào”.

Khi trả lời câu hỏi về việc liệu lớp sơn phủ Grenfell Tower có tuân thủ đúng các quy định của Anh về các tòa chung cư cao tầng hay không, Thủ tướng May đã nói rằng một cuộc điều tra đang được thực hiện, và phía cảnh sát cùng các cơ quan cứu hỏa sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức về việc này.

Bà May nói rằng những cư dân may mắn sống sót của tòa chung cư Grenfell Tower, rất nhiều trong số này hiện đang phải tạm trú trong các khách sạn, sẽ được chuyển tới căn hộ mới trong vòng 3 tuần. Bà cũng thêm rằng chính phủ sẽ không thực hiện kiểm tra diện di trú đối với những người này, hay với những người cung cấp thông tin để giúp nhận diện các nạn nhân vụ hỏa hoạn vừa qua.

Điều này là do có một số thông tin xuất hiện mới đây cho hay một số cư dân tòa nhà Grenfell Tower đã cho thuê lại căn hộ của mình hoặc có nhiều cư dân là người nhập cư trái phép tới Anh.

Trước đó, hồi đầu tuần, cảnh sát London đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan tới vụ hỏa hoạn để tìm ra những người phải chịu trách nhiệm.

“Với bất cứ bên nào có sai phạm, sẽ không có nơi nào để lẩn trốn cả” - Thủ tướng May tuyên bố, sau khi người đứng đầu hội đồng quản lý khu vực tòa chung cư Grenfell Tower từ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh phát hiện thêm nhiều tòa nhà dễ ‘bắt lửa’ giống Grenfell Tower

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO