Argentina ngừng chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích

K.D. 01/12/2017 20:04

Hải quân Argentina trong hôm 1/12 đã chính thức ngừng các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ 44 thủy thủ đoàn trên chiếc tàu ngầm bị mất tích, điều cho thấy hy vọng tìm thấy họ còn sống đã bị dập tắt hoàn toàn.

Tàu ngầm ARA San Juan trong một bức ảnh mà Hải quân Argentina công bố. (Nguồn: AP).

Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina đã mất tích tại vị trí cách bờ biển nước này vài trăm km trong hôm 15/11 vừa qua. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm cả trên không và dưới biển, người ta vẫn không tìm thấy dấu hiệu nào của con tàu này.

Người phát ngôn lực lượng Hải quân Argentina Enrique Balbi hôm 1/12 nói trước báo giới rằng họ đã kéo dài chiến dịch tìm kiếm thời lượng gấp đôi so với khoảng thời gian mà thủy thủ đoàn của con tàu này có thể duy trì sự sống. Giới chức nước này từng nói rằng chiếc tàu ngầm chỉ có đủ dưỡng khí để duy trì sự sống cho thủy thủ đoàn trong 7/10 ngày.

Ông Balbi không đề cập tới số phận của thủy thủ đoàn, nhưng nói rằng cuộc tìm kiếm chiếc tàu ngầm này sẽ tiếp tục cho đến khi nó được tìm thấy. "Dù đã rất nỗ lực nhưng chúng tôi chưa thể xác định vị trí của con tàu này", ông Balbi nói.

Vào lúc cao điểm của chiến dịch tìm kiếm, 28 tàu thuyền cùng 9 máy bay đã rà soát toàn bộ khu vực, ngoài ra còn có hơn 4.000 nghìn người tổ chức tìm kiếm trên chiều dài 15.000 dặm dọc bờ biển Argentina. Có 11 quốc gia đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm, gồm Uruguay, chile, Brazil, Peru, Mỹ và Anh...

Chỉ có vài manh mối về số phận của chiếc tàu ngầm này, nhưng trong vài ngày qua, chính quyền các nước đã công bố thêm nhiều chi tiết về sự kiện có thể đã xảy ra trên tàu San Juan trước khi nó biến mất trên hành trình di chuyển.

Sau khi thông tin về việc ngừng chiến dịch tìm kiếm phát đi, thân nhân của thủy thủ đoàn trên tàu ARA San Juan đã tỏ ra hết sức lo lắng, rất nhiều người đã tụ tập bên ngoài căn cứ quân sự Mar del Plata - căn cứ chính của con tàu này - để phản ứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Argentina ngừng chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO