Australia, Indonesia nối lại hợp tác quốc phòng sau căng thẳng

27/02/2017 09:30

Australia và Indonesia trong hôm 26/2 tuyên bố mối quan hệ quân sự giữa hai nước đã được phục hồi, sau một khoảng thời gian bị gián đoạn do quân đội Indonesia phát hiện giá trình dạy học “báng bổ” tại một căn cứ của Australia.

Lãnh đạo Australia và Indonesia bắt tay nhau trong cuộc gặp tại Sydney, Australia hôm 25/2. (Nguồn: SBS).

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người đã tới Australia hôm 25/2 trong chuyến công du đầu tiên tới nước này kể từ sau khi nhậm chức đến nay. “Tổng thống Widodo và tôi đã nhất trí sẽ phục hồi hoàn toàn hợp tác quốc phòng, huấn luyện và các hoạt động khác”, ông Turnbull nói trong cuộc họp báo tại Sydney.

Chuyến công du Australia của ông Widodo diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên bị tạm ngừng, một sự kiện đã gây nên bất đồng ngoại giao và dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng Australia phải đưa ra lời xin lỗi hồi đầu tháng này. Các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước trước đó bao gồm nhiều lĩnh vực, từ các cuộc tập trận chung, hợp tác chống khủng bố cho tới bảo vệ biên giới.

Nguyên nhân khiến cho quan hệ giữa Australia và Indonesia bỗng chốc trở nên căng thẳng là do một tài liệu dạy học mà phía Indonesia gọi là “báng bổ”, trong đó nói rằng tỉnh Papua của nước này nên được độc lập và còn chế nhạo hệ tư tưởng của đất nước.

Căng thẳng nảy sinh hồi tháng 1 vừa qua sau khi một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm của Indonesia dự khóa huấn luyện tại một cơ sở quân sự ở thành phố Perth, thuộc bang Tây Australia, phát hiện tài liệu giảng dạy ngôn ngữ tại đây có nội dung thể hiện thiếu tôn trọng và xúc phạm lực lượng vũ trang Indonesia cũng như xúc phạm lòng tin và sự đoàn kết của người dân Indonesia.

Ban đầu, Indonesia tuyên bố đình chỉ toàn bộ hợp tác quân sự với Australia, song sau đó khẳng định chỉ tạm dừng các hoạt động hợp tác liên quan chương trình đào tạo ngôn ngữ chung.

Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, Tư lệnh Quân đội Australia Campbell đã thăm thủ đô Jakarta ngày 8/2 và có cuộc họp với người đồng cấp Indonesia Gatot Nurmantyo. Theo thông báo của quân đội Indonesia sau cuộc hội đàm, ông Campbell đã đưa ra lời xin lỗi và cho biết, Australia sẽ tạm dừng chương trình đào tạo tiếng Indonesia để cải tiến. Ông cũng khẳng định tất cả những người liên quan đến sự việc trên đã bị xử lý.

Cả Indonesia và Australia đều có lịch sử mối quan hệ lên xuống thất thường, tuy nhiên trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật vừa qua, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh cam kết của mình đối với quan hệ quốc phòng vững chắc.

“Mối quan hệ khẳng khít có thể được thiết lập khi cả hai đất nước dành sự tôn trọng lẫn nhau về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau và khả năng phát triển một mối quan hệ đối tác cả hai bên cùng có lợi” - Tổng thống Widodo nói.

Chuyến công du đầu tiên của ông Widodo tới Australia ngoài việc củng cố lại quan hệ hợp tác quốc phòng, còn có trọng tâm là thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế khác, bao gồm kết luận về một thỏa thuận thương mại tự do song phương vào cuối năm nay, đàm phán về du lịch, an ninh mạng và các vấn đề xã hội.

Tổng thống Widodo cũng có cuộc gặp với các nhà doanh nghiệp Australia trong hôm 25/2, khẳng định rằng, niềm tin của các nhà đầu tư đối với Indonesia là có cơ sở và đảm bảo rằng Indonesia là một đất nước ổn định, thuận lợi để làm ăn kinh tế.

Tiếp nối các vòng đàm phán, Thủ tướng Turnbull tuyên bố rằng các hàng rào thuế quan đối với mặt hàng đường xuất khẩu của Australia và thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu của Indonesia sẽ được cắt giảm. Ông cũng hoan nghênh những thay đổi về quy định xuất khẩu mà Indonesia đưa ra đối với xuất khẩu gia súc của Australia.

Kim ngạch thương mại hai bên giữa Australia và Indonesia lên tới 15,3 tỷ USD trong khoảng thời gian 2015 - 2016; theo Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Australia.

Tổng thống Widodo cho hay ông tự tin rằng một thỏa thuận thương mại tự do với Australia sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

“Tôi đã thảo luận với Thủ tướng Turnbull về một số vấn đề chủ chốt” - ông Widodo nói - “Đầu tiên, là việc gỡ bỏ các hàng rào thuế quan đối với mặt hàng xuất khẩu của Indonesia như giấy và dầu cọ”.

Phát biểu trước báo giới Australia trước đó, ông Widodo cũng nói rằng ông sẽ đề nghị tổ chức các cuộc tuần tra chung với quân đội Australia trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vừa qua, cả hai nhà lãnh đạo không đề cập tới vấn đề này, mà chỉ nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Là các quốc gia thương mại và có đường bờ biển, Australia và Indonesia là đối tác tự nhiên của nhau với nhiều lợi ích chung” - Thủ tướng Turnbull nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Australia, Indonesia nối lại hợp tác quốc phòng sau căng thẳng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO