Ba Lan đa dạng hóa nguồn cung khí đốt

Hoài An 21/12/2018 08:00

Công ty khí đốt nhà nước Ba Lan PGNiG và Cảng Arthur LNG, một công ty con của tập đoàn năng lượng Sempra (Mỹ), đã ký thỏa thuận mua bán khí đốt.

Theo đó, mỗi năm, phía Mỹ sẽ cung cấp cho Ba Lan 2,7 tỷ m3 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - tương ứng 15% nhu cầu tiêu thụ của quốc gia châu Âu này. Thỏa thuận này có hiệu lực trong 20 năm. Theo thỏa thuận, Ba Lan muốn đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 của tập đoàn Gazprom (Nga). Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến của Ba Lan trong nỗ lực bảo đảm an ninh và sự độc lập về năng lượng của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba Lan đa dạng hóa nguồn cung khí đốt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO