Ba Lan ngừng tiếp nhận người tị nạn

Bùi Loan 25/03/2016 07:00

Ngày 24/3, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Rafal Bochenek cho biết, nước này hiện không thể tiếp nhận bất cứ người tị nạn nào, sau vụ tấn công khủng bố tại Brussels của Bỉ.

Trong buổi họp báo tại Warsaw, ông Bochenek nói rằng, vụ tấn công chết người ở Brussels đã chứng tỏ hệ thống an ninh của Liên minh châu Âu không làm việc hiệu quả, do đó, Ba Lan không thể tiếp nhận bất cứ người di cư và tị nạn nào ở thời điểm này.

Ông nhấn mạnh rằng Ba Lan vẫn phải đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu, đồng thời cho biết, những người đến từ Trung Đông và Bắc Phi sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn để chắc chắn giấy tờ của họ là hợp pháp.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu khác đang siết chặt an ninh sau khi xảy ra các vụ đánh bom sân bay và nhà ga ở Brussels, Bỉ hôm 22/3 khiến 34 người chết, hơn 200 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba Lan ngừng tiếp nhận người tị nạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO