Bà Michelle Obama khuấy động đại hội đảng Dân chủ

27/07/2016 07:25

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã khuấy động bầu không khí trên khán đài khi lên án Donald Trump và ủng hộ bà Hillary Clinton trong ngày đầu tiên của đại hội đảng Dân chủ tổ chức tại Philadelphia tối 25/7 (giờ Mỹ).

Bà Michelle Obama khuấy động đại hội đảng Dân chủ

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama
đã gây phấn khích tột độ cho những người tham gia đại hội đảng Dân chủ. (Nguồn: AP).

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc đại hội, tuy không nhắc tới tên Donald Trump, nhưng đệ nhất phu nhân Obama dường như đã đi sâu vào việc chính trị lưỡng đảng để ám chỉ về ứng viên của đảng Cộng hòa này. Bà Obama đã lên án việc sử dụng “ngôn ngữ thù hằn mà các nhân vật lớn nói trên truyền hình”, thêm rằng “khi họ hạ mình, thì chúng ta vươn lên”.

Và để phản ứng lại khẩu hiệu “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Donald Trump, Đệ nhất phu nhân đã bà về việc nuôi dạy những đứa trẻ của bà trong một Nhà Trắng được xây dựng bởi nô lệ.

“Đừng để bất kỳ ai nói với các bạn rằng đất nước này không vĩ đại. Ngay giờ đây, nó đã là đất nước vĩ đại nhất thế giới” - Bà Obama nói.

Sự xuất hiện của bà Michelle Obama đã tạo nên sự phấn khích ngoài tưởng tượng của những người tới tham dự đại hội đảng Dân chủ tại Wells Fargo Arena, Philadelphia. Bà lên tiếng ủng hộ bà Hillar Clinton, nói rằng tính cách và khí chất lãnh đạo của bà chính là lý do mà bà muốn những cô con gái của mình nhìn thấy bà Clinton trong phòng Bầu dục.

“Tôi ở đây tối nay là vì cuộc bầu cử, chỉ có một người mà tôi tin tưởng - người duy nhất mà tôi tin rằng có đủ khả năng để trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Và người đó là bạn của chúng ta, bà Hillary Clinton” - bà Obama nói.

Bài phát biểu của bà Obama được nhiều người cho là tấn công ông Trump, tuy bà không nhắc trực tiếp tới tên ông. Khí chất và kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo là điều mà bà Michelle Obama thường xuyên nhắc tới trong khoảng thời gian gần đây, như một phát bắn mạnh nhằm vào điểm yếu của ứng viên đại diện đảng Cộng hòa ra trnah cử Tổng thống, tỷ phú Donald Trump.

“Ngay bây giờ, khi chúng ta nghe quá nhiều luận điệu thù hằn và khó chịu, điều quan trọng là phải nhớ rằng, sự đa dạng luôn là nguồn sức mạnh lớn nhất và là niềm tự hào của chúng ta ở nước Mỹ” - bà Obama từng nói trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng hồi tháng Tư vừa qua, ám chỉ Trump.

Sau bài phát biểu, Tổng thống Barack Obama đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân: “Bài diễn văn tuyệt vời của một người phụ nữ tuyệt vời. Không thể tự hào hơn thế và đất nước chúng ta thật may mắn có được bà là đệ nhất phu nhân”. Garry Mauro, Trưởng đoàn đại diện của bà Clinton ở Texas, nói diễn văn của bà Obama là “tuyệt vời”.

Về phần mình, Donald Trump, người chưa từng bỏ lỡ cơ hội chỉ trích các đối thủ của mình, đã viết trên Twitter rằng ông Sanders “bị bà Clinton chinh phục hoàn toàn”. Ông cũng phản đối các đại biểu khác trong Hội nghị Đảng Dân chủ, trong đó có nghị sỹ Cory Booker và Elizabeth Warren, nhưng không nhắc tới phu nhân Obama.

Không khỏi chia rẽ

Được đánh giá là một trong những đại hội được chuẩn bị kỹ càng nhất từ trước tới nay, nhưng đại hội đảng Dân chủ vẫn bị phủ bóng đen bởi sự chia rẽ sau khi trang mạng Wikileaks rò rỉ hơn 19.000 bức thư điện tử, trong đó có một số thư có nội dung cho thấy ban lãnh đạo đảng này đã tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Bernie Sanders, nhằm tạo lợi thế cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong vòng bầu cử sơ bộ.

Thông tin này đã thổi bùng lên làn sóng phản đối của những người ủng hộ ứng cử viên Sanders. Trong hôm đầu tiên đại hội, ngay bên ngoài trung tâm tổ chức, hàng nghìn người ủng hộ ông Sanders đã tiến hành cuộc biểu tình hòa bình và tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton.

Trước bối cảnh đó, Nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders đã ra mặt hối thúc các thành viên Đảng Dân chủ từng ủng hộ ông, ủng hộ bà Clinton.

“Trong khi Donald Trump bận rộn xỉa xói hết nhóm này tới nhóm khác, bà Hillary Clinton hiểu rằng sự đa dạng chính là sức mạnh lớn nhất của chúng ta” - ông Sanders nói.

Tuy vậy, một số thành viên ủng hộ ông Sanders, từng là đối thủ của bà Clinton trong vòng tranh cử sơ bộ, vẫn bày tỏ phản đối khi tên bà Clinton được nhắc tới, một số người khác dán băng dính lên miệng với chữ “im lặng”.

Các sự kiện đáng chú ý trong đại hội đảng Dân chủ (theo giờ Mỹ)

- Thứ Ba (26/7): Cựu Tổng thống Bill Clinton có bài phát biểu

- Thứ Tư (27/7): Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, ứng viên đồng hành ở vị trí Phó Tổng thống, ông Tim Kaine, có bài phát biểu

- Thứ Năm (28/7): Bà Hillary Clinton phát biểu, do con gái Chelsea dẫn lời giới thiệu

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Michelle Obama khuấy động đại hội đảng Dân chủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO