Barack Obama tái xuất bằng bài phát biểu tạo cảm hứng về nước Mỹ

Linh Chi 26/04/2017 07:00

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở lại sân khấu trong hôm đầu tuần qua cùng những câu nói đùa hài hước quen thuộc, lối ăn mặc phóng khoáng và lời cam kết sẽ tập trung sức lực của mình sau khi rời chính trường để nuỗi dưỡng các thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đất nước.

Cựu Tổng thống Obama hứa hẹn dồn sức phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai của nước Mỹ. (Nguồn: HuffPost).

Phát biểu tại ĐH Chicago, cựu Tổng thống Obama đã thể hiện rõ tâm lý thoải mái và hài hước của mình sau một kỳ nghỉ dài ngày. Ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo sơ-mi trắng, không mang cravat và cổ áo để mở. Ông bắt đầu câu chuyện bằng câu nói hài hước: “Vậy, điều gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt?”.

Một tiếng cười lớn vang lên từ phía dưới thán phòng gồm các nhà tổ chức, các nhà hoạt động và sinh viên.

Cuộc sống của ông Obama sau khi rời chính trường đã trở thành một đề tài bàn tán xôn xao ở nước Mỹ bởi bản thân ông không hề tiết lộ về điều này kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng vào ngày 20/1 vừa qua. Trong hôm đầu tuần, ông đã đưa ra câu trả lời: Ông sẽ tập trung vào việc sửa chữa lại nền chính trị Mỹ.

“Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để nghĩ xem điều quan trọng nhất tôi có thể làm trong công việc sắp tới là gì và nhận ra rằng điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm là giúp đỡ thế hệ lãnh đạo tiếp theo có khả năng chèo lái đất nước trong một thế giới đang thay đổi” - ông Obama nói.

Ông Obama cũng nêu ra hàng loạt các vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt như bất bình đẳng về thu nhập, thiếu cơ hội, vấn đề về hệ thống pháp lý, biến đổi khí hậu và thêm rằng: “Tất cả các vấn đề này đều rất nghiêm trọng, nhưng chúng có thể giải quyết được”.

Ông Obama cũng đề cập tới vấn đề gian lận trong bầu cử mà ông cho rằng đã khiến đảng Dân chủ và Cộng hòa dần xa cách, sự ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị đã khiến các lợi ích đặc biệt thống trị các vòng tranh luận ở Washington, và sự thay đổi trong giới truyền thông.

Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục nhắc tới bài phát biểu đột phá của ông trước Đại hội đảng Dân chủ tổ chức tại Boston cách đầy gần 13 năm: “Trong năm 2004, khi tôi nói rằng không có quân xanh hay quân đỏ, chính là nói về nước Mỹ, đó là một bình luận đầy cảm hứng”.

“Tôi vẫn tin rằng khi bạn nói chuyện với từng người một, họ sẽ có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt với bạn. Nhưng thú thực là nó không áp dụng được với nền chính trị của chúng ta và cả cuộc sống dân sự. Nhiều người đang dần tỏ ra hoài nghi và họ bỏ cuộc” - ông Obama nói.

Thứ duy nhất có thể sửa chữa được những vấn đề này chính là giới trẻ, ông Obama nói, và cho hay giờ ông sẽ tập trung vào việc xóa bỏ những rào chắn khiến cho người trẻ tuổi không có cơ hội được phục vụ cộng đồng.

“Tôi muốn gỡ bỏ những rào cản đó và đưa thế hệ tiếp theo nhanh chóng hướng tới vị trí lãnh đạo. Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn” - ông Obama nói.

Obama, người từng mong đợi rằng bà Hillary Clinton sẽ ké nghiệp ông, đã giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian cuối nhiệm kỳ hai của mình. Ông đã tập trung vào việc xây dựng tổ chức của mình, viết hồi ký và có chuyến du ngoạn tới Palm Springs (California) và đảo Virgin (Anh), nơi ông dành phần lớn thời gian vui chơi cùng tỷ phú Richard Branson, cũng như du lịch đảo Moorea, Pháp.

Ông Obama không nhắc đích danh tới Tổng thống Trump nhưng có đưa ra một thông điệp phản đối lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ 7 nước Hồi giáo lớn mà ông Trump từng đưa ra, nói rằng điều quan trọng là phải hiểu rằng những người nước ngoài đến nước Mỹ “phần lớn là các gia đình đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho con cái họ”.

Tuy nhiên, ông Obama cũng kêu gọi những nhà hoạt động ủng hộ người nhập cư nên thể hiện lòng tôn trọng đối với những người có quan ngại với hệ thống nhập cư và không nên cho rằng họ là những người “phân biệt chủng tộc”.

Được biết có khoảng 500 người đã tới tham dự buổi sự kiện được phát giấy mời và được truyền hình trực tiếp này. Ông Obama, người từng đưa ra bài phát biểu chia tay cũng tại Chicago hồi tháng 1 vừa qua, đã trở lại ánh sáng sân khấu, nhưng vẫn trả lời một cách khiêm nhường: “Tôi cũng nói hơi nhiều rồi. Đội ngũ nhân viên đâu nhỉ. Tôi được phép đứng trên này bao lâu?”.

Và bất chấp việc Tổng thống Trump đang nỗ lực gỡ bỏ Đạo luật Chăm sóc hợp túi tiền (Obamacare) của ông, ông Obama vẫn đưa ra một luận điểm tích cực: “Có một lý do giải thích tại sao tôi luôn tỏ ra tích cực ngay cả khi mọi thứ không theo ý mình được, và đó chính là bởi những con người trẻ tuổi như thế này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Barack Obama tái xuất bằng bài phát biểu tạo cảm hứng về nước Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO