Bất chấp dịch covid-19: Dân Mỹ đổ xô ra bãi biển

Khánh Duy 26/05/2020 08:00

Trong hôm 25/5, rất nhiều người dân Mỹ dường như đã quên mất nỗi sợ virus corona chủng mới mà đổ ra đường, các bãi biển; trong lúc số ca nhiễm ở nước này vẫn tăng và số ca tử vong đã gần cán mốc 100.000 người.

Bất chấp dịch covid-19: Dân Mỹ đổ xô ra bãi biển

Người dân Mỹ đổ ra các bãi biển, nhiều người không tuân thủ biện pháp phòng dịch. Nguồn: Getty.

Đám đông người dân đã đổ ra các bãi biển ở bang Florida, Maryland, Georgia, Virginia và Indiana bắt đầu từ cuối tuần qua - rất nhiều người thậm chí không đeo khẩu trang, và không tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội mặc dù giới chức Mỹ ra sức nhấn mạnh về tầm quan trọng của các biện pháp này để ngăn chặn số ca nhiễm Covid-19 tăng.

Ở bang Missouri, hàng trăm người đã tới tham dự một bữa tiệc bể bơi chỉ vài ngày sau khi một bữa tiệc tương tự ở bang láng giềng Arkansas đã gây ra một ổ dịch virus corona mới. Thống đốc Arkansas nói rằng bang này giờ đang đối mặt với một “đỉnh dịch thứ hai”.

Trong lúc giới chức y tế Mỹ ra sức cảnh báo rằng virus corona chủng mới vẫn chưa được kiểm soát, các lãnh đạo địa phương trên khắp cả nước cũng tăng cường thực thi các quy định mới đối với các cửa hiệu, quán bar và nhà hàng đã được phép mở cửa trở lại.

Ủy viên của Cơ quan quản lý Thực phẩm và Thuốc men (FDA) Mỹ đã kêu gọi người dân Mỹ tuân thủ các quy định của liên bang nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

“Trong lúc đất nước bắt đầu mở cửa trở lại trong kỳ nghỉ lễ, tôi một lần nữa nhắc nhở mọi người rằng virus corona vẫn chưa được kiểm soát. Mỗi người dân cần có trách nhiệm tự bảo vệ bản thân và cộng đồng của họ. Giãn cách xã hội, rửa tay và đeo khẩu trang sẽ bảo vệ tất cả chúng ta”-TS Stephen Hahn viết trên Twitter.

Ở Houston, Thị trưởng thành phố này nói chính quyền sẽ bắt đầu thực thi biện pháp hạn chế số người trong các quán bar và nhà hàng, sau khi họ nhận được hàng trăm đơn thư phàn nàn về các hành vi vi phạm. “Thực tế là có quá nhiều người cùng đi với nhau”-Thị trưởng Sylvester Turner nói - “Không giãn cách xã hội, không khẩu trang”.

Số ca nhiễm tăng mạnh ở Washington DC

Trong lúc người dân Mỹ đang dần trở lại cuộc sống thường nhật và đất nước này tiếp tục gỡ bỏ dần các lệnh hạn chế từng được áp dụng, giới chuyên gia nói rằng còn nhiều địa phương của Mỹ vẫn đang không đi đúng hướng.

North Carolina đã ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày cao kỷ lục trong khoảng thời gian cuối tuần qua, trong khi nhiều phần của các bang Maryland, Virgina, Illinois và một số bang khác vẫn đang chứng kiến số ca nhiễm tăng cao - theo Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên đội đặc nhiệm chống Covid-19 của Nhà Trắng.

Ở Washington DC, giới chức y tế cũng báo cáo số ca nhiễm mới Covid-19 tăng đột biến - mức tăng này có thể ảnh hưởng tới các tiêu chí mà giới chức đưa ra trước đó để quyết định xem thành phố sẽ được phép đi vào giai đoạn đầu mở cửa trở lại.

Tính đến cuối tuần trước, Washington đã đạt mốc 11 ngày liên tiếp số ca nhiễm trong ngày giảm. Thành phố này cho hay khoảng thời gian 14 ngày số ca nhiễm Covid-19 giảm liên tiếp là tiêu chí cần thiết để họ bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, số ca nhiễm ở thành phố này đã tăng trở lại trong 2 ngày vừa qua.

Tính đến ngày 25/5, tỷ lệ dương tính với virus corona chủng mới ở thành phố này là 19%, trong khi khả năng vận hành của các bệnh viện là 74%.

Hạn chế di chuyển

Trong lúc giới chức Mỹ nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của virus, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ hạn chế di chuyển của những công dân Mỹ đã tới Brazil trong vòng 2 tuần trước đó.

“Tôi đã quyết định rằng, việc hành động để giới hạn và tạm chặn đi vào nước Mỹ đối với tất cả những người từng hiện diện ở Brazil trong vòng 14 ngày qua là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ”- ông Trump nói.

Brazil hiện đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ tính về số ca nhiễm virus corona chủng mới, sau khi ghi nhận hơn 363.000 ca nhiễm - theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins. Trong khoảng thời gian cuối tuần qua, đất nước này ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất chấp dịch covid-19: Dân Mỹ đổ xô ra bãi biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO