Bất thường trận bão cuối năm

Thế Tuấn (nguồn: Reuters) 27/12/2019 08:00

Bão Phanfone (tên gọi của Philippines: Ursula) đã đổ bộ vào miền Trung Philippines đêm 25/12 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Cơn bão cuối cùng trong năm đổ bộ vào tỉnh Leyte, miền Trung Philippines; đồng thời ảnh hưởng tới các tỉnh như Leyte, Iloilo và Capiz. Đây được coi là trận bão bất thường vì đỉnh điểm mùa bão ở quốc đảo này là từ tháng 5 tới tháng 11 hàng năm.

Bất thường trận bão cuối năm

Hoang tàn sau khi bão Phanfone đổ bộ vào tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, ngày 25/12. Ảnh: AFP.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Phanfone gồm đảo Samar, Tacloban, Capiz, Aklan, phía Bắc tỉnh Iloilo và tỉnh Antique. Tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra tại hầu hết các khu vực chịu tác động của bão, trong lúc mưa to giớ lớn, khiến người dân hoảng hốt.

Dù được dự báo trước nhưng bão Phanfone khi đổ bộ vào miền Trung Philippines kèm theo mưa to gió lớn đã “phá hủy Lễ Giáng sinh của hàng triệu người dân đất nước có đa số người Công giáo này”- theo Reuters.

Theo giới chức Philippines, có khoảng 16.000 người đã phải qua đêm Noel tại những nơi trú ẩn. Trong khi gió lớn làm tốc mái nhiều ngôi nhà, trường học, trung tâm thương mại và tòa nhà công quyền. Hàng nghìn người đã bị mắc kẹt tại các bến cảng trong ngày Giáng sinh sau khi dịch vụ tàu thuyền tạm ngừng hoạt động từ tối 23/12 do gió lớn. Các hãng hàng không đã phải hủy 40 chuyến bay nội địa đến quần đảo Visayas của Philippines. Đến chiều 25/12, bão Phanfone đã gây ra 7 vụ sạt lở đất tại nhiều nơi ở tỉnh Visayas và Mimaropa.

Cho tới trưa ngày 26/12, bão Phanfone mới suy yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết, mặc dù yếu hơn nhiều, nhưng bão Phanfone có đường đi tương tự như siêu bão Haiyan- trận bão từng tàn phá Philippines nặng nề hồi năm 2013, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.

Siêu bão Haiyan cũng xuất hiện dịp gần cuối năm. Hôm đó, ngày 8/11/2013, vào lúc 4h40’ sáng, siêu bão Haiyan đổ bộ vào đảo Samar, cách thủ đô Manila 600 km về phía Đông Nam rồi nhanh chóng di chuyển về phía Tây Bắc, tấn công các tỉnh Leyte và Iloilo. “Sức gió đạt 310 km/h, hiếm có tòa nhà nào chịu được gió mạnh đến thế”- AFP dẫn lời miêu tả siêu bão của chuyên gia khí tượng Jeff Master thuộc tổ chức Weather Underground.

Tại Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte, chỉ ít phút sau khi bão Haiyan đổ bộ, nước lũ tràn lên nhanh chóng, nhấn chìm các khu dân cư ven bờ biển. “Thành phố với 220.000 người dân này bỗng chốc trở nên hoang phế, khi xác chết đầy đường, nhà cửa bị tàn phá, cây cối bật gốc và hệ thống điện, viễn thông bị ngắt. Những người sống sót trắng tay, không nhà cửa, thiếu thốn nước uống và thực phẩm”- mô tả của Whasington Post.

Hôm sau, ngày 9/11, ông John Andrews- Phó Tổng giám đốc Cục Hàng không dân dụng Philippines cho biết, ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó, con số thương vong được thông báo tăng lên gấp hơn 10 lần. “Ước tính hơn 1.000 thi thể đang trôi nổi ở Tacloban theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Philippines”- Gwendolyn Pang, Tổng Thư ký Hội cho biết. Tuy nhên, chỉ 1 hôm sau, ngày 10/11, chính quyền thành phố Tacloban- nơi chịu nhiều thiệt hại nhất đã loan báo: có khoảng hơn 5.000 người đã thiệt mạng. Cảnh sát trưởng khu vực Elmer Soria thuộc Tacloban khi ấy cho biết, một thảm họa khủng khiếp đã đến và con số cuối cùng về số người chết, mất tích là khó có thể thống kê được.

Và cuối cùng, khi trận bão đã đi qua gần 1 tháng, người ta mới đưa ra con số cuối cùng về số người chết: 7.300 người.

Đáng chú ý, trong khi người dân cũng như chính quyền các địa phương nơi bão Haiyan tàn phá đang nỗ lực xử lý hậu quả, thì ngay trong ngày 12/11, áp thấp nhiệt đới Zoraida lại đổ bộ vào tỉnh Đông Davao. Vùng Visayas, nơi chỉ ít ngày trước đó phải hứng chịu siêu bão, một lần nữa được đặt trong tình trạng báo động.

Philippines là quốc gia hứng chịu nhiều trận siêu bão nhiệt đới, động đất, núi lửa và sóng thần. Nguyên nhân là do quốc gia này nằm dọc theo vành đai bão và đường vành đai lửa Thái Bình Dương. Theo đó, hàng năm có khoảng 80 cơn bão phát sinh trên các vùng nước nhiệt đới thì có tới 19 cơn bão di chuyển vào khu vực Philippines. Đất nước gồm hơn 7.000 hòn đảo này thường xuyên phải chịu sự tàn phá của những siêu bão, gây nhiều thiệt hại lớn về nhiều mặt. Mùa mưa bão ở Philippines thường có đỉnh điểm từ tháng 5 đến tháng 11.

Vì thế, trận bão Phanfone vừa qua (ngày 25/12) được coi là sự bất thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất thường trận bão cuối năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO