Bê bối email cá nhân tiếp tục ám ảnh Hillary Clinton

Khánh Duy 24/08/2016 09:00

Bê bối email cá nhân chưa từng gây hại hơn thế cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, khi FBI một lần nữa khám phá ra gần 15.000 bức thư điện tử từ hồi bà còn làm Ngoại trưởng Mỹ và có khả năng chúng sẽ được công bố ngay trước kỳ tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 11 tới.

Bê bối email cá nhân tiếp tục ám ảnh Hillary Clinton

Bê bối email cá nhân không những không dừng lại mà còn
tiếp tục đe dọa chiến dịch tranh cử của bà Clinton. (Nguồn: AP).

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/8 cho hay họ đang kiểm tra 14.900 bức email mới được FBI chuyển giao dù cơ quan này đã khép lại vụ điều tra nhằm vào bà Hillary Clinton. Đây là một số lượng email khổng lồ được công bố sau khi 30.000 tài liệu tương tự có liên quan đến công việc của bà Clinton tại Bộ Ngoại giao bị mang ra ánh sáng hồi tháng 12/2014.

Cách đây không lâu, FBI đã khép lại cuộc điều tra của họ đối với bê bối email của bà Clinton, trong đó không có cáo buộc nào được đưa ra mà chỉ khiển trách bà là “quá thiếu sơ suất”. Nhưng dù thoát tội trong gang tấc, bê bối email dường như vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chiến dịch tranh của ứng viên đảng Dân chủ.

Trong hôm 5/8 vừa qua, FBI đã hoàn tất việc chuyển vài nghìn trong số hàng chục nghìn bức thư điện tử liên quan tới công việc của bà Clinton cho phía Bộ Ngoại giao để họ xem xét và công bố chúng.

Phản ứng về thông tin công bố hôm đầu tuần, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) Reince Priebus nói rằng bà Clinton “dường như không có khả năng nói ra sự thật”.

Cũng trong hôm đầu tuần, các luật sư đã yêu cầu thẩm phán liên bang James Boasberg công bố các 14.900 bức email mới được phát hiện trong ba ngày 14, 21 và 28/10 tới và ngày 4/11. Đây là khoảng thời gian rất sát với cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức trong ngày 8/11. Trong khi đó, thẩm phán Boasberg đã đưa ra đề suất lựa chọn ngày 22/9 để tiếp tục phiên tòa.

Ông Tom Fitton, Chủ tịch của tổ chức pháp lý bảo thủ có tên Judicial Watch - tổ chức mang vụ bê bối email ra ánh sáng sau khi yêu cầu công bố thông tin theo Đạo luật tự do Thông tin của Mỹ - đã chia sẻ quan điểm trên Twitter cá nhân: “FBI đã tìm thấy gần 15.000 tài liệu mới của bà Clinton. Đến bao giờ thì chúng mới được công bố”?

Một thẩm phán liên bang khác, Emmet Sullivan, hồi tuần trước cũng yêu cầu bà Clinton trả lời một bản câu hỏi liên quan tới vụ bê bối email đến từ phía Judicial Watch. Tuy nhiên, bản câu hỏi này có khả năng sẽ phải chờ đến sau cuộc tổng tuyển cử mới có kết quả.

Trả lời về phiên tòa hôm đầu tuần, phía Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng họ đang tập trung vào việc xem xét lại loạt email mới được phát hiện để kết luận xem các tài liệu nào liên quan tới công việc chính phủ và tài liệu nào chỉ liên quan tới việc cá nhân của bà Clinton. Luật sư đại diện cho cơ quan này, bà Lisa Olson, cho hay công việc này có thể hoàn tất vào tuần đầu tiên của tháng 10 tới.

Được biết 14.900 bức email mới được FBI phát hiện được chứa trong chiếc đĩa cứng đầu tiên trong số 7 chiếc. Số lượng tài liệu trên số đĩa cứng này hiện vẫn chưa rõ, nhưng theo bà Olson là có thể lên tới “hàng chục nghìn”. Tuy vậy, thẩm phán liên bang đã yêu cầu tập trung xem xét dữ liệu trên chiếc đĩa đầu tiên này.

Judicial Watch từng khởi kiện nhằm vào bà Hillary Clinton hồi tháng 5-2015 sau khi vụ bê bối sử dụng server cá nhân để trao đổi thư điện tử của bà trong khoảng thời gian còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ (2009-2013) bị phanh phui.

Phát hiện mới nhất liên quan tới bê bối email cũng nhanh chóng được phía đảng Cộng hòa nắm lấy để chỉ trích ứng viên đảng Dân chủ, trong đó Chủ tịch RNC Reince Priebus nói rằng: “Sự không trung thực của bà Clinton là điều không thể chấp nhận đối với một ứng viên đang tranh cử Tổng thống, và việc bà ta từ chối nói sự thật là một minh chứng về cách mà bà ta lãnh đạo đất nước”.

Ngoài ra, bà Clinton thời gian gần đây còn bị chỉ trích vì đã đùn đẩy trách nhiệm cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, người mà bà Clinton cho rằng đã gợi ý cho bà sử dụng server email cá nhân.

Hồi tuần trước, ông Powell trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC đã thừa nhận ông từng gửi cho bà Clinton đoạn tin “mô tả việc ông sử dụng tài khoản email AOL để gửi nhận các thông tin mật và nó đã cải thiện việc thông tin liên lạc trong Bộ Ngoại giao như thế nào”.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times mới đây, ông Powell lại cáo buộc bà Clinton đã cố tình đổ hết mọi tội lỗi liên quan tới bê bối email cá nhân cho ông, nói rằng: “Người của bà ta đang cố tình đẩy tội cho tôi. Sự thực là, bà ấy đã sử dụng tài khoản email cá nhân được một năm trước khi tôi khuyên bà ấy làm như vậy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bê bối email cá nhân tiếp tục ám ảnh Hillary Clinton

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO