Bé trai 10 tuổi ngủ ngồi 3 năm vì quá béo

B.Loan 18/12/2016 00:22

Tôn Kỳ Vũ (10 tuổi) sống cùng mẹ ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, phía bắc Trung Quốc phải ngủ ngồi 3 năm nay vì quá béo, không thể nằm ngủ bình thường.

Bé trai 10 tuổi ngủ ngồi 3 năm vì quá béo

Cậu bé phải ngủ ngồi vì quá béo.

Theo Tân Hoa Xã, dù mới 10 tuổi, Tôn Kỳ Vũ đã nặng 91 kg với vòng eo 1,23 mét. Vì quá béo, Kỳ Vũ hít thở khó khăn, không thể nằm ngủ bình thường mà phải ngồi ngủ 3 năm nay.

Thời gian gần đây, chiều cao của cậu bé vẫn giữ nguyên 1,4 mét nhưng cân nặng vẫn tăng. Mọi hoạt động của cậu bé như đi bộ, đi học, đi vệ sinh đều cần người giúp đỡ.

Trương Thiệu Ly, mẹ của Kỳ Vũ cho biết 2 vợ chồng cô và gia đình không có tiền sử béo phì. Lúc sinh ra, Kỳ Vũ nặng 3 kg, ở mức bình thường. 6 năm trước, sau khi bố qua đời, cậu bé bắt đầu béo phì và luôn ở trong tình trạng cảm thấy đói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé trai 10 tuổi ngủ ngồi 3 năm vì quá béo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO