Bí ẩn hòn đá nghiêng

Đ.Tú 09/02/2020 08:00

“Stone of the Sky God” - Viên đá của Chúa trời là cái tên đặc biệt mà người dân vùng Mahabalipuram phía Nam Ấn Độ dành để gọi tảng đá này. Nó nằm chênh vênh trên một mặt đồi nghiêng 45 độ, nặng tới 250 tấn.

Tảng đá cao 6,1 mét có mặt tiếp xúc với ngọn đồi nghiêng phía dưới rất hẹp. Người dân còn cho rằng, việc đứng gần tảng đá này để chụp ảnh còn là một thử thách khá nguy hiểm. Họ luôn thường trực một suy nghĩ là nó sẽ đổ ụp xuống mình bất cứ lúc nào. Còn theo người dân địa phương, cái cách mà hòn đá này “an tọa” là sự sắp đặt của các vị thần.

Trong lịch sử cũng từng có người cố gắng thay đổi nguyên trạng của tảng đá. Đó là vua Narasimhavarman, người cai trị miền Nam Ấn Độ từ năm 630 đến năm 668 trước Công nguyên. Đến năm 1908, Thống đốc Arthur Lawley vì lo sợ cho sự an toàn của thị trấn dưới chân ngọn đồi mà tảng đã này án ngữ, nên đã dùng 7 con voi để cố gắng di chuyển nó. Song không có bất cứ xê dịch gì xảy ra và người ta bắt đầu nhìn nhận về nó theo hướng tâm linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí ẩn hòn đá nghiêng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO