Biểu tình ở Pháp: Hơn 200 người bị bắt

Duy Long 03/12/2018 09:00

Hơn 200 người đã bị bắt giữ và hàng chục người khác bị thương ở giữa trung tâm thủ đô Paris hôm cuối tuần qua, sau khi các vụ đụng độ xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình.

Biểu tình ở Pháp: Hơn 200 người bị bắt

Hình ảnh hỗn loạn ngay giữa trung tâm Paris. Nguồn: AFP.

Theo Hãng AFP, ít nhất 92 người đã bị thương, trong đó có 14 sỹ quan cảnh sát, sau khi người biểu tình mang “Áo vàng” di chuyển trên nhiều tuyến phố để phản đối giá khí đốt và thuế tăng cao - chính sách mới của Paris nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm do xe cộ.

Cuộc biểu tình vừa qua đánh dấu tuần thứ 3 liên tiếp biểu tình ở Pháp, với số người tham gia trên toàn quốc khoảng 36.500 người - Bộ Nội vụ Pháp cho hay. Hồi tuần trước, khoảng 53.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành, và tuần trước đó có khoảng 113.000 người tham gia.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner viết trên Twitter rằng, 1.500 “kẻ gây rối” đã trà trộn vào một nhóm người biểu tình hòa bình gồm 200 người, và gây ra bạo động ở gần Đại lộ Champs Elysées ở Paris.

Trong 3 tuần qua, cứ vào dịp cuối tuần, người biểu tình thuộc phong trào “Áo vàng” lại phong tỏa nhiều tuyến đường trên khắp nước Pháp nhằm phản đối mức sinh hoạt phí cao hiện nay. Giá nhiên liệu gia tăng là nguyên nhân chính dẫn tới giá dầu bán sỉ tăng đột biến. Được biết, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 20% chỉ trong vòng nửa năm nay, từ mức 60 USD/thùng lên 86,07 USD/thùng trong tháng 10.

Làn sóng biểu tình trong nước hiện là thách thức lớn nhất mà Tổng thống Emmanuel Macron phải đối mặt kể từ khi nhậm chức cách đây 18 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biểu tình ở Pháp: Hơn 200 người bị bắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO