Brazil kết án 12 năm tù cựu Tổng thống Lula da Silva

Bùi Loan 05/04/2018 19:00

Ngày 5/4, tòa án Tối cao Brazil đã bác đề nghị của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva về việc hoãn thi hành án 12 năm tù giam vì tội tham nhũng trong thời gian kháng cáo.

Ông Lula da Silva, 72 tuổi, là nhà lãnh đạo cánh tả rất có ảnh hưởng tại Brazil. Ông từng giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2003-2010. Năm 2017, ông bị kết tội tham nhũng và bị kết án 12 năm tù và 1 tháng tù giam với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Phát quyết cuối cùng này của Tòa án Tối cao Brazil đồng nghĩa với việc ông Lula có thể bị bắt trong vài ngày tới, đập tan mọi nỗ lực quay lại chính trường của vị cựu tổng thống này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Brazil kết án 12 năm tù cựu Tổng thống Lula da Silva

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO