Các vụ tấn công trong đêm Giao thừa: Hướng nghi ngờ vào người tị nạn

Hà Anh (theo Newsru) 16/02/2016 21:28

Những người di cư chính là nghi can tham gia các vụ cướp và tấn công tình dục ở thành phố Cologne, Đức vào đêm đón chào năm mới. Tuyên bố được đưa ra bởi công tố viên Ulrich Bremer của Cologne trong một cuộc phỏng vấn- theo AP.

Các vụ tấn công trong đêm Giao thừa: Hướng nghi ngờ vào người tị nạn

Lực lượng cảnh sát Đức tuần tra tại khu vực quảng trường gần Nhà thờ Cologne.
(Nguồn: Global Look Press).

Theo ông Bremer, cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác định được 73 nghi phạm, hầu hết họ đều nằm trong danh sách những người tị nạn.

Tổng cộng có 1.075 báo cáo đã được trình báo cảnh sát, trong đó có 467 cáo buộc tấn công tình dục- từ quấy rối đến hiếp dâm.

Trong số các nghi phạm có 30 công dân của Morocco, 27 công dân Algeria, bốn người Iraq và Syria, ba người Tunisia, ba công dân Đức và một công dân của Libya, Iran và Montenegro.

Hầu hết các nghi phạm đều thuộc một trong hai trường hợp: người nhập cư bất hợp pháp hoặc người tị nạn.

12 trong số 73 kẻ tình nghi có liên quan đến tội phạm có tính chất tình dục, nhưng cảnh sát chỉ mới giam giữ và quản lý một trong số họ- một người tị nạn từ Morocco, đã đến Đức vào tháng cuối cùng của năm 2015.

Trước đó, vào đêm 1/1/2016, hàng ngàn thanh niên đã tụ tập trên quảng trường gần Nhà thờ Cologne và Nhà ga Trung tâm khoảng một vài giờ trước khi năm mới đến. Họ chia thành các nhóm nhỏ và tấn công phụ nữ. Nhiều nạn nhân nói rằng, họ bị quấy rối từ những người Trung Đông và Bắc Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các vụ tấn công trong đêm Giao thừa: Hướng nghi ngờ vào người tị nạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO