Campuchia giải tán đảng đối lập

Bùi Loan 23/10/2017 19:47

Ngày 23/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết sẽ giải tán đảng đối lập CNRP, sau khi thủ lĩnh đảng này, Kem Sokha bị bắt với cáo buộc phản quốc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ giải tán đảng đối lập CNRP.

“Do họ không tôn trọng Thỏa thuận Hòa bình Paris, đảng chính trị đó sẽ bị giải tán, đây là sự thật", Reuters dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại một lễ khởi công xây cầu ở thủ đô Phnom Penh, nhắc đến thỏa thuận được ký năm 1991 nhằm thiết lập nền dân chủ đa đảng tại Campuchia.

Trước đó, chính phủ Campuchia đã đề nghị tòa án tối cao giải tán đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), sau khi thủ lĩnh Kem Sokha bị bắt hôm 3/9 và bị cáo buộc "phản quốc".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Campuchia giải tán đảng đối lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO