Căng thẳng với NATO, Nga điều binh tới sát Ukraine

09/06/2016 08:35

Nga hiện đang xây dựng một căn cứ quân sự gần biên giới với Ukraine, căn cứ mới nhất trong chuỗi các khu vực quân sự mà Moscow coi là một mặt trận trong cuộc đối đầu ngày càng trở nên căng thẳng với NATO.

Căng thẳng với NATO, Nga điều binh tới sát Ukraine

Nga dịch chuyển quân lực về phía Tây trong bối cảnh căng thẳng cao độ với NATO (Nguồn: Reuters).

Trong lúc vẫn chưa có bất kỳ cuộc xung đột nào nổ ra giữa hai kình địch thời Chiến tranh Lạnh, Nga vẫn quyết định xây dựng lực lượng ở các mặt trận phía Tây của mình vào thời điểm mà khối đồng minh quân sự NATO đang rầm rộ tổ chức các cuộc tập trận và tăng cường hiện diện quân sự ở rìa phía Đông.

Hãng tin Reuters hôm 8/6 đưa tin, căn cứ quân sự đang được Nga xây dựng thuộc thị trấn Klintsy, cách Ukraine khoảng 50 km. Đã có một số lượng lớn binh sỹ và xe quân sự được triển khai tới đây. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa công bố về việc triển khai binh sỹ tới Klintsy, địa điểm trước đây vốn là chặng dừng chân của các tài xế xe tải di chuyển giữa Nga, Ukraine và Belarus.

Một quan chức của Klintsy nói với Reuters rằng, đến nay đã có khoảng 240 binh sỹ được triển khai tới đây. Khi hoàn thành, căn cứ này sẽ là một thành phần lực lượng tăng cường của Nga nối dọc một tuyến đường chạy từ biển Baltic ở phía Bắc đến Biển Đen ở phía Nam.

Ở phía Tây của tuyến đường này, NATO cũng đã triển khai một số lượng lớn binh sỹ cùng trang thiết bị quân sự đến các quốc gia thành viên của họ. Khối đồng minh quân sự này, từng nói rằng họ đang đáp trả lại việc can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine, trong tuần còn đang tổ chức một trong số những cuộc tập trận rầm rộ nhất từ trước đến nay ở khu vực Đông Âu.

Ở rìa phía Đông, Nga cũng đang xây dựng lực lượng của riêng mình, nói rằng họ cần phải bảo vệ mình khỏi đà tiến về phía Đông của NATO. Mỗi bên đều nói rằng họ chỉ đang phản ứng lại các động thái của bên còn lại, nhưng quá trình tăng cường lực lượng này dường như đang khóa chặt NATO và Nga vào một vòng xoáy đáp trả không hồi kết mà rất khó có thể thoát ra.

Nga và các nước thành viên NATO vốn chia sẻ các đường biên giới xung quanh beienr Baltic, trong khi ở phía Nam được chia tách bởi Ukraine và Belarus. Nhưng kể từ khi chính biến ở Ukraine khiến cho Tổng thống nước này bị lật đổ cách đây 2 năm và bị thay thế bởi một chính phủ thân phương Tây, Moscow đã coi Ukraine như một vệ tinh của NATO.

Nga đã rút khỏi Hiệp ước Vũ khí thông thường ở châu Âu (CFE), một thỏa thuận hậu Chiến tranh Lạnh trong đó hạn chế việc triển khai binh sỹ ở châu Âu, nên họ hoàn toàn có quyền triển khai thêm binh sỹ cùng các trang thiết bị quân sự tới biên giới phía Tây.

Vốn là một thị trấn khá yên bình, nhưng giờ đây Klintsy lại trở nên bận rộn hơn với các hoạt động quân sự diễn ra hàng ngày. Nhiều chiếc lều được dựng lên tại đây, trong khi các xe quân sự xuất hiện xung quanh một bãi đất trống mà sau này các binh sỹ sẽ trú lại khi căn cứ được xây dựng xong.

Hồi tuần trước, hãng thông tấn Interfax của Nga đã dẫn một nguồn tin giấu tên nắm rõ việc triển khai quân đội tới Klintsy, nói rằng động thái này có thể “được xem là hành động đáp trả lại các hoạt động của NATO gần các đường biên giới của Nga”.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa công bố thông tin về căn cứ mới tại Klintsy. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một quan chức địa phương cho hay các binh sỹ thuộc đơn vị bộ binh mới của Nga đã bắt đầu đến đây từ ngày 30-5 vừa qua. Họ tới từ một căn cứ tại Yekaterinburg, khu vực thuộc vùng núi Ural và cách Klintsy khoảng 2.000 km về phía Đông.

Việc triển khai quân tới Klintsy diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu năm tuyên bố thành lập thêm 3 đơn vị quân đội mới, và tuyên bố rằng với mục đích là để đối phó với NATO.

Thông tin về việc Nga xây dựng thêm căn cứ quân sự sát Ukraine diễn ra sau hàng loạt các động thái đáng lo ngại từ phía NATO. Tuần trước, Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Macierewicz cho biết nước này sẽ sớm tuyển những tình nguyện viên đầu tiên trong lực lượng bán quân sự bao gồm 35.000 thành viên của nước này, nhằm chống lại cái mà họ gọi là “mối đe dọa từ Nga”.

Tuân thủ thỏa thuận, Lầu Năm Góc hồi tháng Ba vừa qua cũng từng tuyên bố sẽ triển khai thêm lữ đoàn thiết giáp bao gồm khoảng 4.200 quân tại Đông Âu vào đầu năm 2017 ở một căn cứ luân phiên.

Nga từ lâu đã phản đối việc mở rộng quân đội của NATO tại khu vực này và năm 1997 NATO cũng chính thức thỏa thuận không xây dựng các căn cứ quân sự lâu dài tại các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Căng thẳng với NATO, Nga điều binh tới sát Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO