Cây hoa hồng lớn nhất thế giới phủ kín gần 1.000 m2 đất

B.L. 27/07/2017 07:15

Một cây hoa hồng khổng lồ, không khác gì cây cổ thụ lâu năm, tại thị trấn Tombstone, bang Arizona (Mỹ) thu hút nhiều sự chú ý.

Theo Daily Mail, cây hoa hồng có tên Lady Banksia Rose bao phủ một khu vực rộng 836 m2 tính đến thời điểm hiện tại. Nó được cô gái trẻ tên là Mary trồng trước nhà vào năm 1885.

Năm 1933, trong một bài báo có tựa đề "Strange as it seems", tác giả của bài báo, anh John Hix lần đầu tiên đặt bút gọi Lady Banksia Rose là "cây hoa hồng lớn nhất thế giới".

Cây hoa hồng càng nổi tiếng hơn nữa khi người ta đã quyết định đưa nó vào Sách kỷ lục thế giới Guinness. Người chủ hiện tại của ngôi nhà là cô Dorothy Devere và người chồng tên Burt đã thiết kế những không gian xung quanh cây hoa hồng để du khách có thể ngắm nhìn nó từ trên cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây hoa hồng lớn nhất thế giới phủ kín gần 1.000 m2 đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO