Châu Âu vẫn oằn mình vì Covid-19

Phương Oanh 14/05/2020 08:00

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 18h ngày 13/5, trên toàn cầu đã có 4.274.656 ca nhiễm, 287.670 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, số ca hồi phục đã lên tới 1.537.315. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.385.893) và số ca tử vong (81.796) lẫn số ca hồi phục (262.225). Kế đến là Tây Ban Nha (177.846 ca hồi phục) và Đức (147.200 ca hồi phục).

Châu Âu vẫn oằn mình vì Covid-19

Đường phố Barcelona (Tây Ban Nha) trong mùa dịch Covid-19.

Ngày 13/5, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer thông báo trong tuần này, Đức sẽ bắt đầu nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới được áp đặt nhằm khống chế đà lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Seehofer cho biết việc nới lỏng một số hoạt động kiểm soát biên giới sẽ được thực hiện từ ngày 16/5 tới với mục đích tái lập việc tự do đi lại ở châu Âu từ ngày 15/6 tới. Theo ông, các hoạt động kiểm soát biên giới chung mà Đức đã nhất trí với Pháp, Thụy Sĩ và Áo, dự kiến kết thúc vào ngày 15/5, sẽ được gia hạn tới ngày 16/6 song sẽ cố gắng mở cửa trở lại các điểm kiểm soát qua lại nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, ông cảnh báo có thể tái áp đặt các biện pháp kiểm soát nếu bùng phát một đợt dịch mới.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt tới ngày 12/6 do dịch Covid-19.

Ba Lan đã đóng cửa biên giới với người nước ngoài từ tháng Ba vừa qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đã gia hạn biện pháp này 4 lần. Các công dân Ba Lan, nhà ngoại giao, người nước ngoài có quyền hợp pháp sống tại Ba Lan và các tài xế nước ngoài chuyên nghiệp có thể vào nước này tại một số cửa khẩu chọn lọc. Trong khi tiếp tục đóng cửa biên giới, Ba Lan đang từng bước nới lỏng một số hạn chế được áp đặt trước đó. Nước này đã cho phép mở cửa trở lại các trung tâm thương mại, khách sạn, sân chơi ngoài trời và các trường mẫu giáo. Chính phủ dự kiến sẽ công bố kế hoạch nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế đối với các trường học, nhà hàng và tiệm cắt tóc.

Ba Lan hiện ghi nhận 17.062 ca mắc Covid-19 và 847 ca tử vong. Trước đó một ngày, quốc gia Trung Âu này đã ghi nhận thêm 595 ca nhiễm Covid-19, mức tăng theo ngày cao nhất tại nước này. Hầu hết (492) trong số ca nhiễm mới nói trên là ở tỉnh Silesia, miền Nam Ba Lan, nơi số ca nhiễm bệnh gia tăng gần đây là lây lan giữa những công nhân làm việc trong các mỏ than và trong cộng đồng của họ.

Cũng trong ngày 13/5, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar thông báo nước này có thể áp đặt quy định cách ly bắt buộc kéo dài 14 ngày đối với những người nhập cảnh, thay thế cho biện pháp hiện tại khi việc cách ly 14 ngày chỉ mang tính chất khuyến cáo.

Trao đổi trên Đài Phát thanh Today FM, Thủ tướng Varadkar nêu rõ: “Chúng tôi có thể cần siết chặt một chút quy trình cách ly bởi ở thời điểm hiện tại, điều này chỉ mang tính chất khuyến cáo, thay vì được pháp luật quy định”. Ông nhấn mạnh các biện pháp hạn chế vào Ireland vẫn cần được duy trì “ít nhất cho tới khi chúng ta đạt được một thỏa thuận quốc tế” về vấn đề di chuyển bằng đường hàng không.

Tại Nga, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết tính đến trưa 13/5, nước này ghi nhận thêm 10.028 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số người mắc lên 242.271 trường hợp. Theo đó, trong số bệnh nhân nhiễm mới có 44,5% không có biểu hiện lâm sàng.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày nhiều nhất song con số đã giảm chút ít với 4.703 trường hợp. Các địa phương khác có nhiều người nhiễm bệnh trong ngày gồm tỉnh Moskva 962 trường hợp, thành phố St. Petersburg 435; tỉnh Nizhny Novgorod 271.

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các biện pháp phong tỏa và kiểm soát dịch Covid-19 có nguy cơ làm tăng mức nghèo tương đối của người lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức toàn thế giới, đặc biệt là thêm tới 56 điểm phần trăm ở các nước có thu nhập thấp. Ước tính mức nghèo tương đối trong bộ phận lao động phi chính thức ở các nước có thu nhập cao sẽ tăng 52 điểm phần trăm, trong khi ở các nước có thu nhập trung bình cao, mức tăng được ước tính là 21 điểm phần trăm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Châu Âu vẫn oằn mình vì Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO