Chạy marathon qua 50 bang nước Mỹ bằng chân giả

B.L. 27/04/2017 07:15

Ông Tim Hurst (58 tuổi) khiến nhiều người nể phục khi hoàn thành đường chạy maronthon qua 50 bang của nước Mỹ với một chiếc chân trái giả.

Theo Fox13, ông Tim Hurst không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 21 tuổi và phải cưa bỏ chân trái. Để thuận lợi cho việc đi lại, ông đã sử dụng một chiếc chân gỗ.

Vốn có ước mơ được chạy marathon, ông đã bắt đầu bước vào luyện tập trên đôi chân tập tễnh của mình. Sau quá trình tập luyện gian khổ, năm 2010, ông bắt đầu hành trình chinh phục chặng đường marathon đầu tiên qua thành phố Salt Lake, bang Utah kéo dài khoảng 42km.

Những năm tiếp theo, gạt đi những đau đớn hiện hữu trên cơ thể cùng quyết tâm cao độ, ông đã chạy qua tất cả 50 bang của nước Mỹ, một thử thách mà ông ví như là "một giấc mơ". Hoàn thành chặng đường ở mỗi bang, ông Tim đều nhận được một tấm huy chương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chạy marathon qua 50 bang nước Mỹ bằng chân giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO