Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắn người tị nạn Syria?

Hà Anh (theo Newsru) 31/03/2016 17:07

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn người tị nạn- những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria khi họ đang cố gắng vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- tờ The Times trích nguồn tin từ Hội đồng Giám sát Nhân quyền (SOHR) Syria có trụ sở tại London.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắn người tị nạn Syria?

Người tị nạn Syria tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Global Look Press)

Trong bốn tháng qua, 16 người di cư, trong đó có ba trẻ em, đã lính gác biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết khi họ cố gắng đi qua biên giới.

Theo SOHR, gần đây nhất vào ngày 6/2, một người đàn ông và con của ông đã bị giết gần thị trấn Ras al-Ayn của Syria ở khu vực phía đông của biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đó, ngày 5/3 hai người nhập cư khác đã bị bắn trên sườn phía tây của biên giới.

Liên quan đến việc này, The Times đưa tin, những người tị nạn hiện vẫn đang vượt qua biên giới, nhưng họ sẽ bị giết, hoặc bị bắt.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ vẫn tiếp tục tuân thủ các chính sách mở cửa biên giới cho những người gặp nguy hiểm ở Syria.

Trước đó, trong thỏa thuận di cư EU đạt được cách đây 11 ngày, Thổ Nhĩ Kỳ được coi là "nước an toàn thứ ba", có nghĩa rằng, những người tị nạn đến đây có thể được trả lại mà không sợ bị truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắn người tị nạn Syria?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO