Có thể hồi sinh người chết?

B.L. 19/08/2017 09:05

Một dự án khoa học ướp lạnh xác người đầu tiên của Trung Quốc được khởi xướng bởi Viện nghiên cứu Ngân Phong thuộc Công ty y dược thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông với mục đích đưa người chết trở lại cuộc sống sau khi bảo quản thi thể khi công nghệ về y tế phát triển đầy đủ.

Theo China News, người phụ nữ 49 tuổi Triển Văn Liên chết vì ung thư phổi đã hiến tặng cơ thể cho dự án khoa học này.

Thi thể Triển Văn Liên được ướp lạnh ở nhiệt độ -196 độ C và tiêm một chất chống đông đặc biệt, được hỗ trợ bởi thiết bị y tế giống như máy thở để đảm bảo các chức năng sinh lý của cơ thể.

Đây là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng kỹ thuật đông lạnh toàn bộ cơ thể. Các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ tham gia vào công trình nghiên cứu này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có thể hồi sinh người chết?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO