Covid-19: Kẻ thù số 1 của nhân loại

Đình Tú 13/02/2020 08:00

“Nếu thế giới không tỉnh ngộ và coi chủng virus mới như kẻ thù số một của người dân, tôi không nghĩ chúng ta sẽ rút ra bài học… Chúng ta vẫn đang trong chiến lược ngăn chặn và không được để virus có kẽ hở để lây truyền tại chỗ”. Sau khi công bố tên chính thức của virus corona chủng mới là “Covid-19”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu như trên trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ kết thúc phiên họp diễn ra 2 ngày giữa WHO với các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới.

Covid-19: Kẻ thù số 1 của nhân loại

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

18 tháng “chạy đua với tử thần”

Cuộc họp của WHO có sự tham gia của khoảng 400 nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ các nước tham gia đã diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/2. Các chuyên gia Trung Quốc đại lục và Đài Loan dự họp qua video trực tuyến dù không giải thích lý do.

Một trong các điểm quan trọng nhất của cuộc họp là WHO đã công bố tên chính thức của virus corona chủng mới là “Covid-19”. Theo đó “Co” là tên gọi mới viết tắt của từ corona, “vi” viết tắt của virus” và “d” viết tắt của từ disease “bệnh”.

Giải thích về tên gọi mới này, WHO cho rằng nó tránh liên hệ đến các vùng địa lý cụ thể, nhóm động vật hay người và tránh tạo sự kỳ thị. Cùng với tên gọi mới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cuộc họp đã đánh giá về việc lây truyền Covid-19 và các loại văcxin phòng ngừa. Ông hy vọng cuộc họp này sẽ đạt được một lộ trình nghiên cứu chung cho các chuyên gia và các nhà tài trợ.
“Với 99% trường hợp nhiễm bệnh tập trung tại Trung Quốc, nước này vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Dịch bệnh do Covid-19 là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước còn lại trên thế giới. Điều quan trọng nhất hiện nay là ngăn chặn dịch bùng phát và cứu người. Với sự hỗ trợ của mọi người, chúng ta có thể làm được điều đó”- ông Tedros nói.

Tuy nhiên, WHO cũng cho biết “dù đang làm mọi thứ với mọi vũ khí có thể” nhưng văcxin ngừa Covid-19 sẽ chỉ sẵn sàng trong 18 tháng nữa, dù coi dịch bệnh Covid-19 là “kẻ thù số 1 của người dân”.

“Tôi kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới nghiêm túc chiến đấu chống dịch bệnh này. Chúng tôi đang kêu gọi các quốc gia quyết liệt nhất trong khả năng của mình. Thời gian là điều cốt yếu”-Tổng Giám đốc WHO nói.

Người đứng đầu WHO cũng nhấn mạnh: “Điều mấu chốt là sự đoàn kết, đặc biệt liên quan tới việc chia sẻ mẫu phẩm và chuỗi virus. Để chiến thắng dịch bệnh này, chúng ta cần cởi mở và chia sẻ tuân theo nguyên tắc bình đẳng và công bằng”.

Hãng tin AFP cũng dẫn lời ông Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định: cuộc họp đã thúc đẩy hoạt động nghiên cứu thuốc điều trị, phương pháp chẩn đoán và văcxin phòng ngừa trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng lây lan của virus corona.

Vẫn chưa đạt được kỳ vọng

Cùng với việc tổ chức cuộc họp với những đại diện và chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, WHO cũng muốn các quốc gia đóng góp tài chính cho nỗ lực chống Covid-19.

“Tính đến ngày 12/2, dù nhiều bên đã đóng góp nhưng tổ chức này vẫn chưa đạt đến mục tiêu gây quỹ là 675 triệu USD như kỳ vọng”- một nguồn tin giấu tên nói với Reuters. Điều này dấy lên lo ngại về những khó khăn mà WHO sẽ gặp phải trong quá trình WHO hỗ trợ các quốc gia đang có dịch về mặt kinh phí cũng như chuyên môn y tế, thiết bị y tế cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, trước khi hội nghị toàn cầu được triệu tập, Đoàn chuyên gia WHO đã đến Bắc Kinh để điều tra tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, hôm 10/2-theo Reuters.

Sau khi quay về từ Bắc Kinh, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã mang theo thỏa thuận ký kết giữa tổ chức này và Chính phủ Trung Quốc về việc gửi Đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc điều tra dịch bệnh nCoV.

Tuy nhiên, phải mất gần 2 tuần WHO mới nhận được tín hiệu đồng ý của Bắc Kinh về thành phần các chuyên gia có mặt trong Đoàn. Nội dung các thỏa thuận giữa Chính phủ Trung Quốc với WHO trong nỗ lực chống dịch tại quốc gia này không được tiết lộ. Tuy nhiên, nó được WHO đánh giá là “tích cực”.

Trong khi đó, dù chưa được xác nhận, South China Morning Post sáng 12/2, Cơ quan nghiên cứu y sinh của chính phủ Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm một số loại thuốc để đối phó dịch virus corona chủng mới, bao gồm thuốc kháng virus remdesivir của Hãng Gilead Sciences.

Theo đó, Viện Bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ (NIAID) đang chuẩn bị các phác đồ “thí nghiệm trong ống nghiệm” (Invitro) và “thí nghiệm trên cơ thể sống” (In vivo). Qua đó, cho thấy sự hứa hẹn của thuốc kháng virus Remdesvir trong cuộc chiến chống lại Covid -19 ở các mô hình nghiên cứu trên động vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Covid-19: Kẻ thù số 1 của nhân loại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO