Covid-19 lan mạnh ở Mỹ và Italy

Khánh Duy 09/03/2020 08:00

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh ra khắp thế giới diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng tại một số nước, trong đó 2 nước đang phải căng mình chống dịch là Mỹ và Italy.

Covid-19 lan mạnh ở Mỹ và Italy

Chính phủ Italy lên kế hoạch đóng cửa nhiều thành phố ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. (Nguồn: AP).

Italy tăng hơn 1.200 ca trong ngày

Trong hôm 8/3, đã có ít nhất 97 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bị dịch bệnh Ccovid-19 tấn công với số người mới bị bệnh, số tử vong đều vượt xa Trung Quốc. Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới đã vượt mốc 3.500 người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo lãnh đạo các quốc gia không nên cho rằng tình hình dịch bệnh sẽ chuyển biến tốt lên vào mùa Hè.

Chính phủ Italy ngày 8/3 cho hay, số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng từ 4.636 lên 5.883 với 1.247 ca mới trong ngày, phá vỡ kỷ lục của các ca mắc mới mỗi ngày ở nước này. Số người chết đã tăng từ 197 lên 233.

Chính phủ dự định ban bố pháp lệnh mở rộng phạm vi đóng cửa thành phố và đóng cửa toàn bộ khu vực Lombardy (Bologna), nơi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất, cho đến ngày 3/4. Truyền thông Anh đưa tin Chính phủ Italy sẽ ban bố pháp lệnh mới phong tỏa 11 khu vực khiến cho Milan và Venice cũng bị ảnh hưởng.

Các quan chức chính phủ cho biết, tại vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, các bệnh nhân không phải người nhiễm Covid-19 sẽ được chuyển đến các khu vực lân cận để nhường giường cho bệnh nhân bị Covid-19. Các quan chức y tế cũng yêu cầu dân chúng tuân theo các hướng dẫn giảm bớt tiếp xúc là cách duy nhất để ngăn chặn virus lây lan.

Ông Giovanni Rezza- người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm của Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia Italy, cho rằng số trường hợp được xác nhận dự kiến sẽ tăng với tốc độ cao hơn trong tương lai. Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia Italy đang nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng giới hạn vùng Đỏ. Việc xem xét này có thể được hiểu là khả năng Italy đóng cửa và cô lập nhiều đô thị hơn.

Trước đó, Italy đã thực hiện các biện pháp đóng cửa nhiều thành phố và thị trấn nơi xảy ra dịch bệnh.

Theo báo chí, pháp lệnh của chính phủ về mở rộng việc đóng cửa thành phố ban đầu dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 8/3, nhưng chính quyền địa phương ở Bologna và Emilia-Romagna phản đối khiến việc ban hành sắc lệnh bị chậm trễ. Có thông tin không chính thức còn nói rằng các thành phố mới đóng cửa sẽ bao gồm cả Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Emilia Romagna, Venice, Padova, Treviso, Veneto , Piemonte và Marche.

Lombardy là vùng rộng nhất và giàu nhất nằm ở miền Bắc Italy, chiếm tới 1/5 GDP cả nước với hơn 10 triệu người.

Theo lệnh phong tỏa, nhà chức trách yêu cầu cách ly toàn bộ vùng Lombardy, người dân hạn chế đi lại, tất cả khu vực công cộng đóng cửa, mọi hoạt động như cưới hỏi, ma chay, bóng đá hay bất kỳ sự kiện văn hóa nào đều bị cấm tổ chức. Quán cà phê và nhà hàng được phép mở với điều kiện phải đảm bảo khách hàng cách nhau khoảng 1 m. Tất cả trường học và đại học ở vùng Lombardy đóng cửa đến ngày 3/4. Các trường học khác trên toàn quốc đóng cửa đến ngày 15/3.

Hiện tại, Italy là ổ dịch lớn nhất châu Âu, và lớn nhất bên ngoài phạm vi châu Á. Dịch bệnh đang đè nặng lên nền kinh tế đang gặp khó khăn của Italy. Rome đã cam kết chi 7,5 tỷ euro (8,5 tỷ USD) để giải quyết dịch bệnh và hậu quả sau đó.

Bệnh lan nhanh ở Mỹ

Tình hình dịch cũng diễn biến căng thẳng tại Mỹ. Hôm 8/3, Thị trưởng Washington- ông Muriel Bowser- thông báo thủ đô nước Mỹ đã có ca xét nghiệm dương tính đầu tiên với virus corona chủng mới. Cùng lúc đó, Sở Y tế Florida cũng cho biết có thêm 2 ca dương tính Covid-19. Cả 3 trường hợp này khi xét nghiệm đều dương tính ban đầu.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), toàn nước Mỹ hiện có 437 ca nhiễm virus corona chủng mới. Trong đó, bang Washington có thêm 2 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong vì dịch bệnh này trên toàn quốc lên 19. Trong khi đó, số ca nhiễm tại thành phố New York tăng thêm 21 người.

Hơn 3.000 người hiện vẫn đang được cách ly trên du thuyền Grand Princess, ngoài khơi San Francisco, California. Ít nhất 21 người trên con tàu này đã dương tính với Covid-19.

Covid-19 lan mạnh ở Mỹ và Italy - 1

Người dân Washington (Mỹ) tự bảo vệ chống Covid-19.

Việc nhiều bệnh nhân xuất hiện trên con tàu Grand Princess làm dấy lên mối lo ngại rằng Mỹ có thể lâm vào tình cảnh tương tự Nhật Bản, nơi chứng kiến hàng trăm người nhiễm virus trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo Chính phủ đang giám sát tình hình một du thuyền khác nghi có chung một số thành viên thủy thủ đoàn với Diamond Princess và Grand Princess.

Ở bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca được xác nhận nhiễm Covid-19 ở bang Đông Bắc này đã lên đến con số 76. Trong khi đó, hạt Nassau thuộc Long Island cũng có bốn ca, hạt Rockland có 2 ca và hạt Saratoga có hai ca mới nhiễm.

Ông Cuomo nêu rõ: “Các khu vực này rõ ràng là một vấn đề đối với chúng ta… Tại đây có sự lây lan ở các ổ dịch và các ổ dịch này có vẻ sẽ lây lan cho nhiều người nữa”.

Tuy nhiên, ông cũng liên tục kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và nhấn mạnh rằng khoảng 80% người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sẽ tự khỏi và nguy cơ đối với sức khỏe tổng thể của người dân New York vẫn là thấp.

Ngoài ra, FDA thông báo nguyên vật liệu cho 2,1 triệu bộ xét nghiệm Covid-19 sẽ được chuyển đến các phòng thí nghiệm tư nhân vào ngày 9/3. Đây được xem là nỗ lực của Washington sau khi hứng chỉ trích về việc phản ứng chậm với dịch bệnh. Ủy viên FDA Stephen Hahn hôm 7/3 cho biết các nhà sản xuất đã xác nhận có thể sản xuất thêm 4 triệu bộ xét nghiệm cho đến cuối tuần sau.

Ông Giovanni Rezza- người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm của Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia Italy, cho rằng số trường hợp được xác nhận dự kiến sẽ tăng với tốc độ cao hơn trong tương lai. Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia Italy đang nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng giới hạn vùng Đỏ. Việc xem xét này có thể được hiểu là khả năng Italy đóng cửa và cô lập nhiều đô thị hơn. Hiện Italy là ổ dịch lớn nhất châu Âu, và lớn nhất bên ngoài phạm vi châu Á. Dịch bệnh đang đè nặng lên nền kinh tế đang gặp khó khăn của Italy. Chính quyền nước này cam kết chi 7,5 tỷ euro (8,5 tỷ USD) để giải quyết dịch bệnh và hậu quả sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Covid-19 lan mạnh ở Mỹ và Italy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO