Cử tri San Francisco đề nghị đánh thuế các công ty 'ăn nên làm ra'

Hoài An 09/11/2018 08:00

Kết quả kiểm phiếu mới công bố cho thấy 60% cử tri thành phố San Francisco, Mỹ ủng hộ “Proposition C” - một đề nghị cho phép đánh thuế những công ty “ăn nên làm ra” có trụ sở tại thành phố, doanh thu từ 50 triệu USD/năm trở lên để gây quỹ hỗ trợ người vô gia cư.

Theo đề nghị này, nguồn thuế thu được sẽ dùng cho các quỹ hỗ trợ nơi tạm trú cho 5.000 người vô gia cư, hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần và nhà ở cho người vô gia cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri San Francisco đề nghị đánh thuế các công ty 'ăn nên làm ra'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO