Cuba, EU ký thỏa thuận song phương đầu tiên

Bùi Loan 12/12/2016 19:55

Ngày 12/12, Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên ký Thỏa thuận Hợp tác và Đối thoại Chính trị song phương (PDCA), sau gần 2 thập kỷ quan hệ lạnh nhạt.

Theo Reuters, thỏa thuận này đã được Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini ký kết tại buổi lễ ở Brussels (Bỉ).

Thông qua việc ký kết thỏa thuận mới này, EU thể hiện rõ thiện chí sẵn sàng ủng hộ tiến trình hiện đại hóa kinh tế và xã hội ở Cuba. Bà Mogherini cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên.

Thỏa thuận sau khi ký kết cần được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuba, EU ký thỏa thuận song phương đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO