Cựu Thủ tướng Malaysia bị tố cáo tham nhũng

Bùi Loan 15/05/2018 19:08

Truyền thông Malaysia ngày 15/5 đưa tin, ông Abdul Razak Idris - cựu Giám đốc Bộ phận Tình báo và Điều tra trực thuộc Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã nộp đơn tố cáo cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng chức vụ để tham nhũng và sở hữu nhiều tài sản không khai báo.

Theo đó, ông Abdul tố cáo cựu Thủ tướng Najib, với sự tiếp tay của các quan chức khác, đã lạm quyền để ngăn chặn hoặc chấm dứt các cuộc điều tra liên quan đến các vụ việc tại Công ty Quỹ hưu trí (KWAP) và Quỹ Phát triển 1 Malaysia (1MDB).

Ông Abdul tin rằng đơn tố cáo của mình có thể hối thúc MACC nhanh chóng tiến hành các cuộc điều tra, buộc cựu Thủ tướng Najib cùng người thân phải công bố tài sản của họ.

Cựu lãnh đạo bộ phận tình báo và điều tra của MACC cũng đang xem xét khả năng nộp đơn tố cáo một số quan chức khác đã giúp “cứu một cá nhân khỏi bị trừng phạt hoặc tịch thu tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Thủ tướng Malaysia bị tố cáo tham nhũng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO