Cựu Thủ tướng Malaysia phải nộp 1 triệu ringgit để được tại ngoại

Bùi Loan 06/07/2018 19:08

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak chấp nhận nộp tiền để được tại ngoại, sau khi xuất hiện tại tòa và bị cáo buộc tội tham nhũng.

Trong phiên tòa hôm qua, ông Najib Razak đã bị buộc tội vi phạm sự tín nhiệm và lợi dụng chức quyền tham ô khoản tiền 42 triệu Ringhit (10,5 triệu USD) liên quan đến Quỹ 1MDB.

Ngoài tội danh trên, ông Najib bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô theo luật chống tham nhũng của Malaysia. Tòa án đã yêu cầu ông Najib phải nộp 1 triệu ringgit (247.000 USD) tiền bảo lãnh, đồng thời yêu cầu cựu Thủ tướng nộp lại 2 hộ chiếu của ông nhằm tránh khả năng có thể lẩn trốn ra nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Thủ tướng Malaysia phải nộp 1 triệu ringgit để được tại ngoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO