Đại học Philippines bị dọa đánh bom, hàng nghìn người sơ tán

Bùi Loan 28/03/2016 20:15

Ngày 28/3, hàng ngàn sinh viên, giảng viên và nhân viên Trường đại học Ateneo de Manila - một trong ba trường đại học hàng đầu Philippines, đã phải sơ tán sau khi bị dọa đánh bom.

Đại học Philippines bị dọa đánh bom, hàng nghìn người sơ tán

Đại học Ateneo de Manila (Philippines) phải sơ tán vì bị dọa đánh bom.

Trong một thông báo, giới chức đại học Ateneo de Manila cho biết, họ nhận được tin nhắn dọa bom vào khoảng 8h30 sáng nay, 28/3 (giờ địa phương). Ngay lập tức, nhà trường đã phát thông báo sơ tán đến toàn bộ sinh viên, giảng viên, nhân viên. Cảnh sát, nhân viên rà phá bom, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được điều đến trong khuôn viên trường.

Đến 2h chiều cùng ngày, trường được thông báo là an toàn và các sinh viên được phép trở lại lớp để lấy đồ đạc bỏ lại lúc sơ tán, đồng thời được nghỉ hết ngày. Hiện nhà chức trách đang điều tra kẻ phát tán tin nhắn có bom.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Philippines bị dọa đánh bom, hàng nghìn người sơ tán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO