Đám cưới xuyên biên giới Mỹ - Mexico

B.L. 21/11/2017 07:05

Cứ vài tháng một lần, các nhà chức trách Mỹ lại mở cánh cửa trên bức tường ngăn biên giới Mỹ - Mexico, cho phép người dân ở cả hai quốc gia gặp mặt nhau mà không cần thị thực.

Nhằm chứng minh rằng "tình yêu không có biên giới", cô Evelia Reyes, quê ở bang Guerero (Mexico) và anh Brian Houston, công dân thành phố San Diego, bang California (Mỹ) hôm 18/11 có lễ kết hôn chóng vánh tại cửa khẩu có tên là "Cánh cửa Hy vọng" trên biên giới Mỹ- Mexico. Lực lượng biên phòng Mỹ mở cánh cửa trong 60 phút.

“Cánh cửa Hy vọng” là sự kiện để những người Mỹ và Mexico không thể đi qua biên giới hai nước một cách hợp pháp được đoàn tụ hay làm lễ kết hôn. Các gia đình trong danh sách được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép tham gia sự kiện có khoảng 3-5 phút để gặp mặt. Đây là lần thứ 6 sự kiện diễn ra từ năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đám cưới xuyên biên giới Mỹ - Mexico

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO