Dân Hy Lạp lại phải 'thắt lưng buộc bụng' thêm

10/05/2016 09:25

Quốc hội Hy Lạp vừa bỏ phiếu thông qua các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới, trong đó gồm cắt giảm lương hưu, tăng thuế và đánh thuế truyền hình, Internet. Trong khi đó, các cuộc biểu tình quy tụ hàng chục nghìn người tại thủ đô Athens đã biến thành xô xát.

Dân Hy Lạp lại phải 'thắt lưng buộc bụng' thêm

Dân Hy Lạp tổ chức tuần hành sau khi
Quốc hội thông qua biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới (Nguồn: AFP).

Trước đó, đêm 8/5, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua các biện pháp khắc khổ nói trên nhằm đáp ứng các yêu cầu của giới chủ nợ Liên minh châu Âu (EU). Sự việc đã khiến nhiều người dân nước này đổ xuống đường phố Athens để phản đối.

Theo các hãng truyền thông Hy Lạp, 153 trong tổng số 300 thành viên Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua. Dự luật này chủ yếu nhằm vào cắt giảm nguồn vốn đổ vào hệ thống an sinh xã hội của Hy Lạp, để tiết kiệm khoản tiền 5,4 tỷ Euro. Ngoài ra, người dân nước này cũng là mục tiêu của hàng loạt các khoản thuế mới, như thuế cà phê, thuế thuốc lá điện tử… thuế VAT đối với nhiên liệu cũng tăng đến 24%.

Người dân Hy Lạp vốn đã phải chịu gánh nặng của hàng loạt các biện pháp tài khóa mới được thông qua trong mùa hè năm nay, khi mức thuế 5% đối với dịch vụ Internet và 10% thuế truyền hình dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới. Bắt đầu từ tháng 1-2017, thuế tiêu dùng đối với mặt hàng cà phê và thuốc lá điện tử cũng đi vào hiệu lực, cùng với một loại thuế nhằm vào những khách du lịch trú tại khách sạn từ 2 sao trở lên.

Dù chịu phản ứng dữ dội từ người dân Hy Lạp, nhưng EU cho rằng gói biện pháp khắc khổ mới đầy tranh cãi này là một bước đi tích cực hướng tới việc đảm bảo cho gói cứu trợ thứ ba đến được nước này.

Trong khi đó, từ trước khi Quốc hội tổ chức bỏ phiếu, hàng nghìn người dân đã tụ họp trước tòa nhà Quốc hội ở Athens. Có thời điểm cuộc tuần hành này đã biến thành bạo lực khi một số người biểu tình bắt đầu ném pháo sáng, bom xăng, gạch đá về phía cảnh sát. Cảnh sát buộc phải đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn cay.

Ngoài ra, đoàn người biểu tình cũng đang tổ chức đình công trong 3 ngày để phản đối cắt giảm lương hưu và sự ra đời của hàng loạt các loại thuế mới nhằm vào Internet, giao thông công cộng và dịch vụ tàu phà…

Quyết định áp đặt các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới của Quốc hội Hy Lạp được đưa ra ngay trước một cuộc họp khẩn của các Bộ trưởng Tài chính khối đồng tiền chung Eurozone - tổ chức đang xem xét lại tiến trình thực thi cải cách của Hy Lạp và thảo luận về khả năng giảm nợ cho nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dân Hy Lạp lại phải 'thắt lưng buộc bụng' thêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO