Đảng Cộng hòa lại hỗn loạn, chia rẽ vì Donald Trump

Linh Chi 04/08/2016 19:23

Đảng Cộng hòa đang trải qua một khởi đầu cho tổng tuyển cử đầy khó khăn, chia rẽ và hỗn loạn khi nhiều nhân vật lớn của đảng này dọa sẽ quay mặt chống lại ứng viên Donald Trump, sau khi nhà tài phiệt này liên tiếp “gây sự” với nhiều người có tầm ảnh hưởng với cộng đồng nước Mỹ.

Đảng Cộng hòa lại hỗn loạn, chia rẽ vì Donald Trump

Donald Trump liên tục gây tranh cãi và gây chiến ngay cả với những người trong đảng thời gian qua. (Nguồn: CNN).

Đảng Cộng hòa đòi tẩy chay Trump

Tuy vậy, trong ngày 4/8, Trump vẫn khẳng định rằng chiến dịch tranh cử của ông vẫn suôn sẻ hơn bao giờ hết bất chấp việc các chính trị gia đảng Cộng hòa ngày càng lo ngại rằng ứng viên của họ ngày càng đi trật đường ray một cách nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) Reince Priebus cũng nằm trong số các chính trị gia cấp cao của đảng này đang cân nhắc xem có nên chống lại Donald Trump hay không. Vậy mà Trump vẫn nói rằng: “Có sự đoàn kết chặt chẽ trong chiến dịch của tôi, có lẽ là chặt chẽ hơn bao giờ hết”.

Thế nhưng thực tế không phải vậy. Trong những ngày qua, khi Trump khơi dậy cuộc tranh cãi gay gắt với cha mẹ của một binh sỹ Mỹ thiệt mạng trên chiến trường Iraq, rồi từ chối ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và ứng viên Tổng thống năm 2008 John McCain trong các cuộc bầu cử của họ và cho rằng cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới sẽ bị “thao túng”.

Hàng loạt vụ gây hấn mà Donald Trump đã khiến giới chính trị gia cấp cao đảng Cộng hòa phải cân nhắc về việc can thiệp vào chiến dịch của ông này, trong khi ngay cả những người trong đội ngũ tranh cử của tỷ phú này cũng cảm thấy hết sức bối rối và sợ hãi.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức của đảng Cộng hòa cho hay, Chủ tịch Priebus có thể tham gia một nhóm gồm các thành viên có ảnh hưởng của đảng Cộng hòa để phản đối Donald Trump trong những ngày tới đây. Kế hoạch này chưa rõ ràng, nhưng vị quan chức trên cho hay nhóm này có thể bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani - cả hai đều là đồng minh của Trump.

Ông Priebus trước đó đã nói chuyện với những người con của Donald Trump, những người cũng cho rằng ông Trump cần phải ngừng ngay việc tấn công vào chính đảng của mình hay chỉ trích gia đình binh sỹ Mỹ thiệt mạng ở Iraq. Người đồng hành cùng Trump, ứng viên Phó Tổng thống Mike Pence, cũng tuyên bố rằng ông ủng hộ Paul Ryan, ra một tuyên bố nói rằng Đại tá Humayun Khan là một “anh hùng” sau khi Trump chỉ trích cha mẹ của binh sỹ quá cố này.

Liên tục gây chiến

Trong khi các lãnh đạo đảng Cộng hòa còn đang phải vất vả để xoa dịu dư luận sau khi ứng viên của họ gây hấn với cả một đứa trẻ trong một chiến dịch của ông hôm thứ Ba vừa qua - khi đứa trẻ khóc làm ảnh hưởng đến bài phát biểu của ông - thì Trump còn đang bận chỉ trích John McCain đã “không làm đủ tốt cho các cựu binh”. Trước đây, Trump cũng từng chỉ trích ông McCain là “không phải anh hùng thời chiến”.

Thái độ bất thường của Donald Trump còn khiến cho một số chính trị gia tiềm năng của đảng Cộng hòa phải nhạy dựng lên. Trong khi một số chính trị gia hàng đầu đã khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho Trump trong bất cứ trường hợp nào - gồm cả Mitt Romney và Jeb Bush - thì nhiều người khác trong đảng này cũng nói công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Richard Hanna, một nghị sỹ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa nay đã về hưu, tuyên bố rằng ông sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton: “Dù bất đồng với bà ấy trong nhiều vấn đề, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton. Tôi thấy trở thành một người Mỹ yêu nước còn quan trọng hơn nhiều so với việc thắng thua hay việc của hai đảng”.

Những người thì đưa ra phản ứng của mình theo cách thận trọng hơn. Trong một buổi gây quỹ cho thượng nghị sỹ Ohio Rob Portman hôm thứ Tư vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã chỉ trích các chính sách của Trump là “chủ nghĩa biệt lập, chủ nghĩa bảo hộ” tuy không trực tiếp nhắc tới tên ông.

Lời chỉ trích cũng xuất hiện trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy Donald Trump đã bị bà Hillary Clinton vượt mặt, sau bê bối liên quan đến gia đình đại tá Khan. Hiện bà Clinton đang tạm dẫn đầu trong các cuộc thăm dò lá phiếu cử tri, và thậm chí còn dẫn đầu tại một số bang truyền thống của đảng Cộng hòa như Arizona.

Cuộc khủng hoảng lần này không phải lần đầu tiên đối với Donald Trump. Ứng viên đầy tai tiếng này từng trải qua khoảng thời gian đầy tranh cãi hồi tháng 6 vừa qua, ngay trước khi diễn ra đại hội đảng Cộng hòa, khi ông cáo buộc thẩm phán liên bang Gonzalo Curiel chống lại ông vì ông Curiel là người gốc Mexico.

Sự việc cũng khiến một số thành viên của đảng Cộng hòa tức giận, nói rằng đó là phát ngôn “phân biệt chủng tộc” và tuyên bố sẽ tẩy chay Donald Trump.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng Cộng hòa lại hỗn loạn, chia rẽ vì Donald Trump

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO