Đảng Cộng hòa: Tiến thoái lưỡng nan

Thiên Nhai 10/10/2016 12:00

Đảng Cộng hoà Mỹ hiện rất muốn thay thế ông Trump nhưng lại không thể làm được việc này trừ khi ông Trump tự nguyện ra đi. Nhưng nếu không thay thế được ông Trump bằng ứng cử viên khác thì việc giành lại Nhà Trắng càng thêm khó khả thi.

Đảng Cộng hòa: Tiến thoái lưỡng nan

Videoclip được tờ Washington Post công bố với những phát ngôn thô tục xúc phạm nhân phẩm người phụ nữ của ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hoà Mỹ Donald Trump đã dấy lên làm sóng bất bình và phẫn nộ trong xã hội và trên chính trường nước Mỹ nhằm vào ông Trump.

Nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hoà Mỹ đã công khai thể hiện thái độ không còn ủng hộ ông Trump nữa. Cả việc đảng này cần phải thay ông Trump bằng một ứng cử viên tổng thống khác để duy trì cơ hội thắng ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton cũng đang được đề cập đến ngày càng nhiều.

Cho dù ông Trump nói những lời miệt thị phụ nữ năm 2005, vụ bê bối này không hề suy giảm tính thời sự và chắc chắn ảnh hưởng rất tiêu cực tới triển vọng đắc cử của ông Trump. Nó đẩy cả ông Trump lẫn Đảng Cộng hoà vào tình thế rất khó khăn và khó xử, cả tiến lẫn thoái đều không dễ dàng chút nào.

Dễ dàng nhất đối với cả hai phía là ông Trump tự nguyện rút lui. Nhưng vì ông Trump đã tuyên bố dứt khoát là không tự nguyện rút lui nên Đảng Cộng hoà không thể đề cử ra ứng cử viên tổng thống khác, nhất là khi việc bầu cử đã được tiến hành ở một số nơi.

Ông Trump cứ như thế, đảng này không có được lý do chính đáng nào để buộc ông Trump phải rút lui nhường chỗ cho ứng cử viên khác. Với tính cách cá nhân như đã thể hiện, ông Trump sẽ không tự nguyện rời cuộc đua. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì cơ hội thắng cử của ông Trump ngày càng thêm mong manh vì thời gian tranh cử không còn nhiều và vì cho dù bây giờ ông Trump bôi xấu bà Clinton bằng mọi giá thì cũng không giúp cải thiện hình ảnh và uy tín trong cử tri Mỹ.

Đảng Cộng hoà Mỹ hiện rất muốn thay thế ông Trump nhưng lại không thể làm được việc này trừ khi ông Trump tự nguyện ra đi. Nhưng nếu không thay thế được ông Trump bằng ứng cử viên khác thì việc giành lại Nhà Trắng càng thêm khó khả thi.

Ông Trump hiện phải trả giá cho những gì đã làm trong quá khứ còn Đảng Cộng hoà hiện có nguy cơ phải trả giá cho việc đã để cho ông Trump trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ. Cả hai cái giá này đều đắt, thậm chí rất đắt, đối với cả hai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng Cộng hòa: Tiến thoái lưỡng nan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO