Đánh bom tại nhà thờ Ai Cập, 25 người thiệt mạng

09/04/2017 19:35

Ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong ngày 9/4 sau khi một vụ nổ làm rung chuyển một nhà thờ Công giáo tại khu vực châu thổ sông Nile ở Ai Cập. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào cộng đồng người thiểu số, được cho là do phiến quân Hồi giáo gây ra.

Người dân tụ tập tại hiện trường vụ đánh bom ở Tanta.(Nguồn: AP).

Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ nổ trên. Sự việc xảy ra chỉ một tuần trước khi Giáo hoàng Francis có chuyến thăm tới Ai Cập.

Vụ tấn công xảy ra ở Tanta, thành phố thuộc châu thổ sông Nile, cách thủ đô Cairo 100 km, diễn ra trong lúc một nhánh của phiến quân IS ở nước này đang tăng cường các vụ tấn công nhằm vào người Công giáo và đe dọa họ trong một số thông điệp mới đây.

Một số nhân chứng đã mô tả lại cảnh tượng kinh hoàng của vụ nổ tại nhà thờ này.

“Có một vụ nổ lớn xảy ra ở sảnh. Lửa và khói lan đầy phòng và những người bị thương nằm trên sàn. Tôi nhìn thấy nhiều mảnh thi thể người vương vãi khắp nơi” - Vivian Fareeg nói với hãng tin Reuters.

“Máu vương vãi khắp trên sàn và các bộ phận thi thể người nữa” - một người phụ nữ khác có mặt tại hiện trường cho hay.

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và Thủ tướng Sherif Ismail đã lên kế hoạch tới thăm khu vực xảy ra vụ nổ ngay trong ngày, trong khi ông Sisi cũng chỉ thị toor chức một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia, các hãng tin Ai Cập cho hay.

Sự thay đổi trong chiến thuật của IS, trong đó tổ chức các cuộc xung đột quy mô nhỏ trong nhiều năm qua ở bán đảo Sinai nhằm vào binh sỹ và cảnh sát sang nhằm vào cộng đồng người Công giáo, được xem là một điểm bước ngoặt đối với một quốc gia đang cố gắng ngăn chặn tình trạng phiến quân nổi dậy biến tướng thành một cuộc xung đột sắc tộc.

Cộng đồng người Công giáo ở Ai Cập ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh kể từ khi IS lan tràn sang nước này, nhằm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Trong năm 2015, 21 người Công giáo Ai Cập đang làm việc tại Libya đã bị phiến quân IS hành quyết. Người Công giáo ở Ai Cập cũng thường xuyên đối mặt với vụ tấn công của người Hồi giáo ở các vùng lân cận, những kẻ đốt nhà cửa và nhà thờ của họ ở các vùng nông thôn.

Được biết, khu vực Tanta cũng là nơi xảy ra một vụ tấn công hồi tháng trước, trong đó một cảnh sát thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi một trái bom phát nổ gần một trung tâm huấn luyện cảnh sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bom tại nhà thờ Ai Cập, 25 người thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO