Đến lượt Thái Lan 'rục rịch dời đô'

Thế Tuấn (theo Reuters Guardian) 02/10/2019 08:00

Truyền thông Thái Lan ngày 1/10 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha có thể sẽ thúc đẩy ý tưởng di dời thủ đô Bangkok sang một nơi khác để đối phó với vấn đề ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông và quá đông người. Ông Prayut Chan-o-cha nói rằng, việc này có thể là một “khả năng” trong nhiệm kỳ của ông. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, sau Indonesia giờ đến Thái Lan cân nhắc dời thủ đô.

Đến lượt Thái Lan 'rục rịch dời đô'

Một khu dân cư trung tâm Bangkok.

Tới nay, giống như Jakarta của Indonesia, Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã quá đông dân cư, bị ô nhiễm nặng, lại phải đối mặt tình trạng nước biển dâng cao và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bangkok có diện tích 1568,7 km2, với dân số khoảng 8 triệu người ở “vùng lõi”, còn nếu tính cả vùng đô thị Bangkok thì dân số của thành phố lên đến hơn 14 triệu, chiếm hơn 1/5 dân số cả nước. Còn nhớ, hôm 18/9, phát biểu tại Diễn đàn “Kết nối Thái Lan với thế giới”, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nêu ra hai phương án cho việc “dời đô”. Thứ nhất, có thể tìm một thành phố không quá xa cũng như không quá tốn kém cho quá trình di dời. Thứ hai, chuyển khu trung tâm ra ngoại ô Bangkok để giảm mật độ dân số cũng như kéo giãn dòng chảy lưu thông phương tiện trong thành phố.

Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng di dời thủ đô của Thái Lan được đưa ra. Trước đó, dưới thời của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, chính quyền từng gợi ý chuyển thủ đô đến Nakhon Nayok (một tỉnh cách Bangkok 100 km). Cũng có đề xuất cho rằng nên chuyển Văn phòng Chính phủ đến Chachoeng-sao (một khu vực nông nghiệp ở phía Đông Bangkok).

Lần này, ý định “dời đô” của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha “có vẻ như là sự thật”- cách nói của tờ báo Anh Guardian. Tờ báo này cũng cho biết “ngay sau khi công bố thì ý tưởng này đã thu hút được những ý kiến trái chiều từ dư luận Thái Lan”. Tuy nhiên, tờ Bangkok Post đã dẫn lời ông Thosaporn Sirisamphand- người đang làm việc cho Hội đồng Phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan, cho biết Thủ tướng vẫn chưa yêu cầu các cơ quan nghiêm túc nghiên cứu về khả năng này. “Việc di dời thủ đô là một vấn đề lớn và cần một sự phối hợp nghiêm túc từ các cơ quan, cơ sở. Tôi nghĩ Thủ tướng Prayut chỉ nêu ý tưởng đó như một trong các cách đối phó với nạn tắc đường tại Bangkok”- ông Sirisamphand nói thêm.

Theo kết quả một nghiên cứu năm 2018 về các thành phố có tình hình giao thông tệ nhất thế giới, Bangkok đứng ở vị trí thứ 8. Đứng đầu danh sách này là Mumbai (Ấn Độ).

Cùng với nạn ùn tắc giao thông “không thể hóa giải”- theo cách nói của truyền thông Thái Lan, thì Bangkok đang phải chịu nạn ô nhiễm không khí nặng nề, được cho là liên quan đến rối loạn tâm thần ở trẻ em. Trong buổi chiều ngày 30/9, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã có cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo của 16 tỉnh và các bộ liên quan để thảo luận các bước chuẩn bị, phối hợp và các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí đã vượt ngưỡng an toàn ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận.

Thông tin tại cuộc họp này cho biết, từ sáng sớm ngày 30/9, 14 khu vực của vùng thủ đô Bangkok mở rộng đã bị bao phủ bởi những đám mây bụi mịn có hại cho sức khỏe, nhất là với những nhóm dễ bị tổn thương. Bangkok cũng được cho là thành phố ô nhiễm không khí đứng hàng thứ ba thế giới.

Ông Sukhum Kanchanapimai- Thư ký thường trực Bộ Y tế đã khuyến cáo những người làm việc ngoài trời đeo khẩu trang và uống từ 6-8 cốc nước mỗi ngày vì mức độ ô nhiễm không khí đã vượt quá ngưỡng an toàn. Người ta đã phải tiến hành phun nước ở nhiều nơi trung tâm Bangkok, nhất là ở quận Laksi. Và người ta dự báo Bangkok sẽ sớm có mưa bụi, mà nếu xảy ra thì thật tệ hại.

Như vậy là sau Indonesia, giờ tới Thái Lan cũng có ý định “dời đô”. Ngày 8/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, sẽ chuyển thủ đô từ Jakarta tới đảo Borneo với các địa điểm được lựa chọn là Đông hoặc Nam Kalimantan. Lý do được đưa ra là mật độ dân số Jakarta quá đông đúc và thành phố này mỗi năm lại bị lún chừng 25cm. Người ta cho rằng số tiền để “dời đô” là 32 tỉ USDrẻ hơn số tiền gia cố Jakarta là 40 tỉ USD. Và, cũng ngay sau tuyên bố của ông Joko Widodo, giá đất ở Borneo tăng vọt, nạn đầu cơ bất động sản lập tức cuộn lên như những đợt sóng thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đến lượt Thái Lan 'rục rịch dời đô'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO