Đền Yasukuni nổi tiếng của Nhật Bản rung chuyển vì bom

Bích Vân (theo TASS) 23/11/2015 15:08

Sáng nay, ngày 23/11, một vụ nổ bởi bom tự chế đã xảy ra tại ngôi đền Yasukuni, Tokyo - nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A. Hiện chưa có kết quả thương vong trong vụ nổ.

Đền Yasukuni nổi tiếng của Nhật Bản rung chuyển vì bom

Trước cổng ngôi đền Yasukuni, Tokyo. (Nguồn: Reuters).

Khoảng 100 nhân viên cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã đến hiện trường. Cảnh sát cho biết, bom được đặt trong phòng vệ sinh nam nằm trong khuôn viên ngôi đền. Vụ nổ đã làm hư hỏng các bức tường và trần của căn phòng.

Các chuyên gia đã cho rằng có thể vẫn còn các thiết bị nổ khác trong khu phức hợp đền thờ này. Theo cảnh sát Tokyo, vụ việc có thể được lên kế hoạch tấn công bởi lí do chính trị.

Đền Yasukuni nổi tiếng của Nhật Bản rung chuyển vì bom - 1

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa Nhật Bản làm việc tại hiện trường. (Nguồn: Reuters).

Còn nhớ, vào cuối tháng 12/2014, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông ở Tokyo, người bị nghi ngờ là đã tìm mọi cách đốt cháy ngôi đền Yasukuni. Kết quả là một trong các bức tường bên ngoài ngôi đền đã bị hư hại.

Đền Yasukuni được xây dựng vào năm 1869, đây là nơi thờ 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản trong cuộc chiến tranh khác nhau. Đặc biệt, có những khu thờ 14 người- bị cộng đồng quốc tế coi là tội phạm chiến tranh trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Việc thăm viếng định kỳ của các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản tại ngôi đền đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước châu Á khác bị Phát xít Nhật Bản xâm chiếm trong Thế chiến II, việc này được xem như sự tôn vinh hành động xâm lược các nước láng giềng của Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đền Yasukuni nổi tiếng của Nhật Bản rung chuyển vì bom

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO